Mưa lũ miền Trung còn diễn biến phức tạp

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày hôm nay (5/12), mưa chuyển trọng tâm ảnh hưởng tới các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam, tiếp tục gây nhiều thiệt hại cho các địa phương.

Theo báo cáo nhanh ngày 5/12 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh đã có 3 người bị chết do mưa lũ. Trên 1.100 nhà dân bị ngập, hư hỏng, cùng hàng ngàn héc-ta lúa, hoa màu vừa xuống giống thuộc các địa phương ven sông Vu Gia bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại ban đầu về sản xuất nông nghiệp khoảng 16 tỷ đồng.
 Minh họa
Cùng với Quảng Nam, Thừa Thiên Huế cũng đang nỗ lực ứng phó với đợt mưa lớn. Tại địa phương này, dù thống kê đến chiều 5/12 chưa có thương vong về người, tuy nhiên, khoảng 1.300 nhà dân bị ngập, hư hỏng. Tỉnh đã phải di dời 14 hộ dân thuộc huyện Phú Vang tới nơi trú tránh an toàn… Theo thống kê của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, tính đến ngày 5/12, mưa lũ tại miền Trung đã khiến ít nhất 15 người bị chết, trong đó, Bình Định 7 người, Quảng Ngãi 5 người và Quảng Nam 3 người. 101 nhà dân bị sập đổ hoàn toàn. Hàng chục ngàn héc-ta lúa, hoa màu bị ảnh hưởng giảm năng suất, cùng gần 20.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Thế nhưng thiệt hại được dự báo còn lớn hơn khi mưa lũ được nhận định vẫn còn tiếp diễn phức tạp. Bản tin phát đi chiều 5/12 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục xảy ra tại các huyện: Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, TP Huế (Thừa Thiên Huế); Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi Thành, TP Hội An, TP Tam Kỳ (Quảng Nam); Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành (Quảng Ngãi). Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Bản tin cũng cảnh báo: Từ ngày 6 - 9/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định ở mức báo động 2 - 3, riêng các sông ở Quảng Ngãi có nơi lên trên BĐ3. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 - 2.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại miền Trung, ông Tăng Quốc Chính - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo các tỉnh miền Trung chủ động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, kiên quyết không để hộ dân nào bị đói, bị rét. Bố trí lực lượng, phương tiện hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho người dân khi di chuyển qua các ngầm tràn, sông suối, đường bị ngập nước, bến đò ngang, đò dọc. Đặc biệt, mưa lớn gần một tuần qua khiến mực nước nhiều hồ chứa lên cao, do đó, các địa phương cần lưu ý kiểm tra, rà soát phương án bảo đảm an toàn, cũng như giám sát chặt chẽ việc xả lũ các hồ chứa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần