Mưa lũ tại miền Bắc kéo dài đến 4/8

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều tối 29/7, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã họp báo thông tin về tình hình mưa lũ đã và đang xảy ra ở khu vực Bắc Bộ.

Theo dự báo, từ nay đến 4/8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to diện rộng, đặc biệt ở khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang và vùng núi phía Bắc. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất đá ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Riêng với Quảng Ninh, mưa lớn có thể gây sạt lở nhiều khu vực, nhất là các vùng mỏ và ven sông.
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã họp báo thông tin về tình hình mưa lũ
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia họp báo thông tin về tình hình mưa lũ
Ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư nhận định, đây là đợt mưa lịch sử lớn nhất trong gần 50 năm qua diễn ra tại khu vực Bắc Bộ, kéo dài từ ngày 23/7 đến 4/8 mới kết thúc. Đây hiện tượng bất khả kháng.

Thông tin về tình trạng sạt lở đất đá trong đợt mưa lớn tại Quảng Ninh, ông Trần Quốc Hùng - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất & Khoáng sản (Bộ TN&MT) cho biết, mặc dù Quảng Ninh không phải địa phương có nguy cơ sạt lở cao như các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, tuy nhiên với trận mưa lũ lịch sử đang diễn ra, việc gây sạt lở là điều dễ hiểu. Những ngày tới, mưa lớn có khả năng gây ra sạt lở trên toàn khu vực đồi núi của tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, lũ quét và sạt lở có thể xuất hiện tại các khu vực ven sông, nơi có địa chất phức tạp.

Theo nhận định của ông Bùi Minh Tăng - nguyên Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, hình thế gây mưa đang diễn ra so với bão mạnh tương đương nhau, hiện tượng này rất hiếm gặp. Tổng lượng mưa ở khu vực Quảng Ninh 3 ngày xấp xỉ 1.000mm. Theo thống kê, hình thế gây mưa lớn diện rộng kỷ lục tại Bắc Bộ vào tháng 7/1986. Tuy nhiên, cường độ của đợt mưa đang diễn ra lớn hơn.

Trong khi đó, ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận xét, đợt mưa lũ đang diễn ra cũng là hiện tượng thời tiết cực đoan. Năm nay, nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan đã xảy ra như mùa hè cực nóng, kéo dài nhiều ngày; hạn hán ở khu vực Nam Trung Bộ; rét ở Sa Pa; siêu dông xảy ra ở Hà Nội.