Mua nhà dưới 1,05 tỷ đồng được vay vốn ưu đãi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối tuần qua, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, Chính phủ đang xem xét ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu bất động sản trong vài ngày tới theo kiến nghị của Bộ Xây dựng.

Các giải pháp cụ thể là kéo dài thời hạn vay vốn gói 30.000 tỷ đồng từ 10 năm, lên 15 năm; mua căn hộ có tổng giá trị trong hợp đồng mua bán dưới 1,05 tỷ đồng là được vay vốn từ gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng.

Cũng theo ông Nam, lượng giao dịch bất động sản 6 tháng đầu năm 2014 ở Hà Nội đạt trên 4.000 giao dịch thành công, TP HCM trên 3.000 giao dịch thành công, cao gấp 2 lần cùng kỳ năm ngoái. Điều đó chứng tỏ, những chính sách tháo gỡ khó khăn cho bất động sản thời gian qua là đúng hướng. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục có những chính sách hỗ trợ hơn nữa, để khôi phục thị trường, từ đó lôi kéo các thị trường khác như xây dựng, vật liệu xây dựng, lao động, hàng hóa, giao thông vận tải, tài chính… cùng phát triển.