Mưa trắng trời ở Quảng Ngãi, nguy cơ lũ chồng lũ
Kinhtedothi - Vừa dứt đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày, Quảng Ngãi lại tiếp tục có mưa to đến rất to, làm gia tăng nguy cơ sạt lở ở miền núi và lũ chồng lũ ở đồng bằng.
Từ đêm qua (31/10) đến sáng nay (1/11), khu vực tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp có mưa to đến rất to. Mưa lớn khiến vùng hạ du có nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới.
Đáng chú ý, nước lũ các sông đang dâng cao khiến nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ trước nay lại chìm trong biển nước.
Khu vực trung tâm của xã Phước Giang lại chìm trong biển nước.
Tại xã Phước Giang, nhiều khu dân cư ở các thôn Phước Lâm, An Sơn, Kim Thành, An Hòa, Long Bàng Bắc, Long Bàng Nam đã tái ngập, có nơi ngập khoảng 50 cm.
Chủ tịch UBND xã Phước Giang Nguyễn Văn Lễ cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, địa phương liên tục phát tin cảnh báo, tuyên truyền người dân chủ động ứng phó; cắm biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại tại các khu vực đang bị ngập; đồng thời chuẩn bị sẵn lực lượng hỗ trợ sơ tán dân ở những nơi ngập sâu đến nơi an toàn.
Phước Giang là địa phương thường bị ngập sâu, chia cắt do mưa lũ.
Trong khi đó, tại khu vực đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ. Đặc biệt, tại ngã 5 cũ - điểm giao giữa các tuyến đường Trần Hưng Đạo và Phan Bội Châu - nước ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại.
Nước ngập sâu ở nhiều trục đường thuộc đô thị trung tâm Quảng Ngãi.
Trước thực trạng các phường trung tâm tỉnh bị ngập nặng vào sáng ngày 1/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã chỉ đạo bơm cưỡng bức nước từ khu vực trung tâm tỉnh ra sông Trà Khúc, giảm ngập cho vùng đô thị.
Trạm bơm này sẽ vận hành đến khi nào nước trong khu vực trung tâm tỉnh xuống mức thấp nhất mới dừng. Đồng thời, khi có mưa lớn, sẽ tiếp tục vận hành trở lại, đảm bảo giảm ngập cho vùng dân cư đô thị trung tâm tỉnh.
Nước từ khu vực trung tâm tỉnh qua trạm bơm đổ ra sông Trà Khúc.
Những ngày qua, do dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc đang trong quá trình thi công, các cống thoát nước chưa hoàn thiện kỹ thuật nên chưa thể thoát nước một cách tự nhiên ra sông Trà Khúc. Vì thế, khi có mưa lớn, nước thoát rất chậm, đã gây ngập nặng cho khu vực trung tâm tỉnh.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa từ rạng sáng đến 8 giờ ngày 1/11 tại nhiều khu vực trong tỉnh phổ biến từ 100 - 250mm. Dự báo mưa lớn sẽ kéo dài đến sáng 3/11. Khu vực phía Đông Trường Sơn có mưa rất to, có nơi có dông, lượng mưa có khả năng đạt 200 - 400mm, có nơi trên 500mm; khu vực phía Bắc Tây Trường Sơn có lượng mưa từ 100 - 200mm, có nơi trên 200mm. Các khu vực còn lại có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.
Hiện mực nước lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang lên nhanh trở lại, gây ngập và chia cắt cục bộ nhiều nơi. Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực hạ du tỉnh có thể xuất hiện một đợt lũ mới. Đặc biệt, trên các sông Trà Khúc, Trà Bồng và sông Vệ, mực nước có khả năng vượt báo động 3 gần 1m.
Trong khi đó, tại nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, sạt lở xảy ra ở nhiều nơi, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập và không đảm bảo an toàn.
Khoảng 10 giờ ngày 31/10, tại thôn Trà Vân (xã Tây Trà Bồng), xuất hiện sạt lở quanh khu vực tổ 4 với chiều dài khoảng 400m, rộng 10 - 30m. Khu vực này nằm ở đầu nguồn thủy điện Kà Tinh, cách khu dân cư khoảng 500m, phía dưới là vực sâu gần 300m. Địa hình dốc, nền đất yếu khiến khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.
Các lực lượng hỗ trợ người dân thôn Trà Vân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.
Chính quyền địa phương đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động và hỗ trợ 28 hộ với hơn 170 nhân khẩu di dời khỏi khu vực có nguy cơ cao. Đồng thời bố trí lực lượng thường trực tại các điểm sạt lở, dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo và tổ chức canh gác, không để người dân quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.
Chủ tịch UBND xã Tây Trà Bồng Bùi Thanh Dũng cho biết, từ trưa đến chiều cùng ngày, các vết nứt tiếp tục mở rộng, một số đoạn sụt sâu thêm hơn 1m. Địa phương đã huy động mọi nguồn lực để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và sẽ báo cáo UBND tỉnh xin phương án xử lý khẩn cấp.
Tại xã Sơn Tây Hạ, đến sáng 1/11, nhiều tuyến đường vào trung tâm xã đều bị sạt lở chia cắt. Xác định việc khắc phục đoạn đường bị sụp Sơn Tân - Sơn Màu vào trung tâm xã sẽ mất nhiều thời gian, chính quyền địa phương đã đề nghị Sở Xây dựng khảo sát, san gạt đất đá và làm cấp phối tuyến đường Sơn Thượng - Sơn Tinh để phục vụ di chuyển bệnh nhân và vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân xã Sơn Tây Hạ.
Sạt lở một tuyến đường tại xã Sơn Tây Hạ.
Trước đó, do mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày (từ ngày 25 đến ngày 30/10), khiến mực nước trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi dâng cao trên mức báo động 3, làm hơn 5.400 ngôi nhà cùng nhiều trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế ngập sâu trong nước, hạ tầng giao thông bị thiệt hại nghiêm trọng.
Theo ước tính sơ bộ ban đầu từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, tổng giá trị thiệt hại đến thời điểm chiều 30/10 lên đến khoảng hơn 315 tỷ đồng.

Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
Kinhtedothi- Mưa kéo dài nhiều ngày đã gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng tỉnh Quảng Ngãi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai khẩn trương để sớm tái thiết sau thiên tai.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: phải khẩn trương hỗ trợ Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai
Kinhtedothi - Chiều 30/10, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã về kiểm tra công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đi cùng đoàn có đại diện các bộ, ngành của Trung ương.

Quảng Ngãi: băng rừng đưa sản phụ vùng đang bị cô lập đi cấp cứu
Kinhtedothi - Một sản phụ mang thai ở tuần thứ 38 bị tiền sản giật ở vùng đang bị cô lập bởi sạt lở đã được các lực lượng chức năng dốc toàn lực, băng rừng để đưa bệnh nhân từ Trung tâm Y tế Sơn Tây về cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.






