Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mực nước sông Hồng đang xuống, hôm nay sẽ ngừng xả lũ hồ Hoà Bình

Kinhtedothi - Số liệu quan trắc sáng nay (19/6) cho thấy mực nước sông Hồng đang tiếp tục xuống. 13 giờ chiều nay, hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình sẽ đóng tất cả cửa xả nước.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai sáng 19/6 cho biết, mực nước sông Hồng tại trạm thuỷ văn Hà Nội (khu vực cầu Long Biên) đang tiếp tục xuống. Lúc 7 giờ sáng nay (19/6), mực nước tại trạm đo được là 5,96m (giảm khoảng 1m so với 7 giờ sáng 18/6).

Theo nhận định, mực nước trên sông Hồng tại trạm thuỷ văn Hà Nội sẽ tiếp tục biến đổi chậm. Điều này phụ thuộc vào điều tiết vận hành xả lũ của Ban Chỉ đạo Quốc gia trong hôm nay. Đến 7 giờ sáng mai (20/6), mực nước tại trạm Hà Nội được dự báo có khả năng ở mức 5,2m (dưới báo động I là 4,3m).

Hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình sẽ đóng tất cả cửa xả vào 13 giờ chiều 19/6.

Tính đến 9 giờ sáng nay (19/6), trên lưu vực sông Hồng chỉ còn hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình đang mở 1 cửa xả; các hồ: Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu đều đã đóng toàn bộ cửa xả từ trước thời điểm 19 giờ tối qua (18/6).

Sáng nay (19/6), Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có công điện lệnh Giám đốc Công ty Thuỷ điện Hoà Bình đóng cửa xả còn lại vào 13 giờ chiều nay. Theo đó, toàn bộ hồ chứa thuỷ điện trên lưu vực sông Hồng sẽ ngừng xả lũ.

Mặc dù mực nước sông Hồng đang xuống, tuy nhiên, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến đề nghị các tỉnh, TP hạ du sông Hồng (bao gồm cả Hà Nội) tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên sông khi hồ Sơn La, Hòa Bình đóng cửa xả. Từ đó, chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc trong cao điểm mùa mưa bão 2022, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để kịp thời xử lý tình huống phát sinh… 

 

Trong đợt vận hành các hồ chứa thuỷ điện (Hoà Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu) trên lưu vực sông Hồng để phòng chống lũ thời gian qua, riêng tại TP Hà Nội đã có khoảng 267ha diện tích canh tác nông nghiệp khu vực bãi giữa và vùng ven sông bị ngập nước, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sạt lở sông ngòi bất thường ở Cà Mau

Sạt lở sông ngòi bất thường ở Cà Mau

13 Jul, 03:00 PM

Kinhtedothi – Thời gian gần đây, nhiều xã, phường của tỉnh Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhân dân. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng này và mục tiêu bảo vệ tính mạng người dân được ưu tiên hàng đầu

Điện Biên: chủ động ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại mùa mưa lũ

Điện Biên: chủ động ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại mùa mưa lũ

12 Jul, 03:48 PM

Kinhtedothi - Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp tại tỉnh Điện Biên đã chủ động kích hoạt phương án ứng phó, phối hợp chặt chẽ với người dân triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ