Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mức sống giữa thành thị và nông thôn vẫn cách biệt lớn

Kinhtedothi - Ngày 4/3, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê-Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức hội thảo công bố kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2012.
Qua khảo sát, thu nhập trung bình của người dân thành thị là 3 triệu đồng/tháng/người trong khi người dân sống ở nông thôn là 1,6 triệu đồng/tháng/người. Nhóm hộ nghèo nhất có mức thu nhập là 512.000 đồng/tháng/người, tăng 38,5% so với năm 2010; nhóm hộ giàu nhất có mức thu nhập 4,8 triệu đồng/người/ tháng, tăng 40% so với năm 2010.

Cơ cấu thu nhập năm 2012 đã có chuyển biến đáng kể so với các năm trước. Cơ cấu các khoản thu về tiền lương, tiền công tăng; cơ cấu thu từ nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Các chuyên gia ngành thống kê cho biết hiện nay mức sống vẫn có sự cách biệt xa giữa thành thị, nông thôn, giữa nhóm dân cư giàu và nghèo, giữa một số vùng, đặc biệt vùng trung du và miền núi phía Bắc và vùng Tây Nguyên còn khó khăn so với các vùng khác. Đây là vấn đề đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải tiếp tục quan tâm giải quyết.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, bà Trần Thị Hằng cho biết Tổng cục luôn xác định cần nghiên cứu theo tiêu chuẩn mới quốc tế và nâng cao chất lượng thông tin nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin cho các cơ quan trong và ngoài nước.

Để tăng cường vai trò trong việc khảo sát mức sống dân cư trong tương lai, bà Trần Thị Hằng cho rằng cần tăng khả năng tiếp cận của người dùng dữ liệu cho dễ dàng và kịp thời hơn, đồng thời tăng cường việc sử dụng dữ liệu trong các các cơ quan Nhà nước và các viện nghiên cứu, các trường đại học.

Đặc biệt, số liệu về đất đai cần được đưa vào để điều tra nhằm so sánh số liệu đất năm 2004 để xem sự biến chuyển trong sử dụng đất trong 10 năm qua, đồng thời làm rõ hơn các vấn đề hiện nay liên quan đến đất đai như thị trường đất đai và việc Nhà nước thu hồi đất đai.

Ông Sandeep Mahajan, chuyên gia kinh tế trưởng WB đánh giá khảo sát mức sống dân cư là công cụ chính của WB cũng như của các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu của Việt Nam tiếp tục khai thác và sử dụng sâu hơn nữa các số liệu khảo sát mức sống trong công tác khoa học cũng như ứng dụng vào thực tế. Đây là dữ liệu quan trọng, và thông tin này cần được tiếp tục bổ sung, nâng cao hàng năm.

Khảo sát mức sống dân cư được Tổng cục Thống kê tiến hành hàng năm nhằm thu thập, đánh giá thông tin về mức sống của người dân hiện nay như thu nhập, mức sống, chi tiêu, giáo dục, y tế... cũng như các đánh giá về điều kiện sống của dân cư như môi trường, điện, nước...
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng: 'Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật – Nâng tầm y lý - Vượt qua nghịch cảnh – Tất cả vì dân'

Thủ tướng: 'Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật – Nâng tầm y lý - Vượt qua nghịch cảnh – Tất cả vì dân'

24 Feb, 09:58 PM

Kinhtedothi - Chiều 24/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện Trung ương nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, với mong muốn: "Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật – Nâng tầm y lý - Vượt qua nghịch cảnh – Tất cả vì dân", tạo mọi điều kiện tốt nhất và xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế.

Đà Nẵng đổi mới xúc tiến đầu tư, hướng đến chiều sâu và đột phá năm 2026

Đà Nẵng đổi mới xúc tiến đầu tư, hướng đến chiều sâu và đột phá năm 2026

24 Feb, 09:49 PM

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường yêu cầu các sở, ban, ngành đổi mới mạnh mẽ phương thức xúc tiến đầu tư, tập trung vào chiều sâu, cơ chế đặc thù và đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo của thành phố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ