Mùng 8 Tết (21/2), thời tiết tại Miền Bắc có thể lại "ấm đậm"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo các chuyên gia khí tượng thì nhiệt độ miền bắc sau Tết có thể ấm, nóng như đợt trước 28 Tết (kiểu thời tiết mà có người gọi là "ấm đậm").

KTĐT - Theo các chuyên gia khí tượng thì nhiệt độ miền bắc sau Tết có thể ấm, nóng như đợt trước 28 Tết (kiểu thời tiết mà có người gọi là "ấm đậm").

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đợt rét ở miền Bắc chỉ kéo dài đến hết ngày mùng 7 Tết, từ ngày mùng 8 Tết (21/1/2010) thời tiết sẽ ấm dần. Từ ngày mùng 9 Tết, nhiệt độ tăng lên đáng kể khoảng 8-9 độ C, ở mức 23- 24 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng thì nhiệt độ miền bắc sau Tết có thể ấm, nóng như đợt trước 28 Tết (kiểu thời tiết mà có người gọi là "ấm đậm").

Ngày 18/2 (Mùng 5 Tết), phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ C, có nơi 6 – 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 13 – 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, riêng khu vực vùng núi phía Bắc ngày có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ C, có nơi 7 – 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 – 16 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 – 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 – 16 độ C.

Do ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino, khí hậu biến đổi thất thường, hạn hán kéo dài, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi UBND các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra và các bộ, ngành liên quan triển khai ngay các biện pháp đối phó với thiên tai, dịch bệnh trên lúa.

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục điều tiết nước tại các hồ chứa thủy điện bảo đảm nhu cầu nước phục vụ gieo cấy theo lịch gieo cấy của các địa phương.