Mỹ, Ả Rập Saudi “chạy đua” giành vị trí nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỹ đã vượt qua Ả Rập Saudi - nhà lãnh đạo thực tế của OPEC, giành vị trí nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới trong tháng 6 vừa qua.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nói rằng, Mỹ sẽ thách thức vị trí nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới của Ả Rập Saudi trong thời gian tới khi nước này nhanh chóng vượt qua vương quốc dầu mỏ để giành vị trí số một hồi giữa năm nay.
Mỹ, Ả Rập Saudi cạnh tranh gay gắt giành vị trí nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.
Báo cáo hàng tháng được IEA công bố hôm 12/9 cho biết, việc sản xuất dầu đá phiến của Mỹ tăng mạnh đã giúp nước này vượt qua Ả Rập Saudi - nhà lãnh đạo thực tế của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), giành vị trí nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới.
Theo báo cáo của IEA, Mỹ đã chính thức vượt qua Ả Rập Saudi trở thành nhà xuất khẩu dầu hàng đầu vào tháng 6 vừa qua, sau khi xuất khẩu dầu thô của nước này tăng hơn 3 triệu thùng/ngày, nâng tổng sản lượng xuất khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế đạt gần 9 triệu thùng dầu/ngày.
Trong khi đó, trong cùng thời gian trên, Ả Rập Saudi cắt giảm cả xuất khẩu sản phẩm thô và tinh chế.
Tuy nhiên, vương quốc dầu mỏ đã giành lại vị trí nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới trong tháng 7 và tháng 8, do các nhà sản xuất dầu của Mỹ bị ảnh hưởng từ cơn bão.
IEA cho rằng, cuộc xung đột thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra cũng khiến các lô hàng dầu đá phiến của Mỹ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường trong những tháng gần đây.
Giá “vàng đen” đang chịu sức ép đi xuống do sản lượng dầu đá phiến của Mỹ liên tục bùng nổ trong bối cảnh thị trường đang phải vật lộn để đối phó với nguy cơ tái diễn tình trạng dư cung.
Báo cáo trên được IEA công bố trong bối cảnh Mỹ đang tích cực theo đuổi mục tiêu “thống trị về năng lượng” bất chấp sự biến động của giá dầu.
Trong thập kỷ qua, sản lượng dầu của Mỹ đã tăng gấp đôi, lên tới 12,3 triệu thùng/ngày, trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới.