Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ cam kết hợp tác lâu dài với ASEAN

Kinhtedothi - Đại sứ Mỹ tại ASEAN đã khẳng định điều này trong buổi phỏng vấn độc quyền với phóng viên đài Channel News Asia (CNA), Singapore và nhấn mạnh, sự hợp tác này sẽ còn tiếp tục sau nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama.
Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN, bà Hachigian - Đại sứ Mỹ tại ASEAN, cho biết, Washington coi việc đầu tư vào khối ASEAN như là sự tăng cường lợi ích quốc gia, nhấn mạnh tính liên tục lâu dài của quan hệ hợp tác, dù cho Tổng thống kế nhiệm ông Obama là ai.

"Mỹ là nhà đầu tư lớn nhất trong ASEAN và ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 4 của chúng tôi”, bà Hachigian nói.

Trong suốt thời gian tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã tăng cường mối quan hệ Mỹ-ASEAN ở mức cao. Trong tháng 11 năm ngoái, ông Obama đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo ASEAN trong hội nghị thượng đỉnh khu vực tại Malaysia. Và khoảng 4 tháng sau đó, họ sẽ được gặp lại nhau ở Sunnylands, một hội nghị lần đầu tiên giữa Mỹ và các lãnh đạo Đông Nam Á do Mỹ tổ chức.

Theo TS Dewi Fortuna Anwar, Viện Khoa học Indonesia, Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Barack Obama đã có mối quan hệ đặc biệt thân thiện với ASEAN, và đã quan tâm đầy đủ đến ASEAN. “Điều đó được đánh giá cao bởi tất cả các nước ASEAN", TS Dewi nói.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại Kuala Lumpur cuối năm ngoái, quan hệ Mỹ-ASEAN đã được nâng lên một quan hệ đối tác chiến lược. Cuối tháng này, lãnh đạo hai bên dự kiến ​​sẽ thảo luận thêm về làm thế nào để làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác này khi họ gặp nhau tại California.
Trong số các vấn đề khác có thể được thảo luận, theo các nhà phân tích chính trị, là an ninh hàng hải đang nổi lên ở khu vực Biển Đông.

Washington đã kêu gọi tự do hàng hải ở tuyến đường biển quan trọng này. Tuy nhiên, TS Dewi kêu gọi ASEAN không nên trở thành một bàn cờ cho cuộc chiến giữa các cường quốc.

"Các nước ASEAN cần nỗ lực để tăng cường quyền tự chủ trong khu vực để đảm bảo rằng khu vực Đông Nam Á sẽ không biến thành nơi các nước lớn “tranh hùng”, TS Dewi nói.

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại ASEAN khẳng định, Mỹ cũng nhận được lợi ích từ việc đầu tư vào ASEAN và Mỹ muốn giúp ASEAN xây dựng đổi mới và tinh thần kinh doanh, như khối bày tỏ mong muốn của mình để trở thành "một khu vực cạnh tranh, năng động và sáng tạo".
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ