Mỹ - Canada đạt thỏa thuận cứu NAFTA vào phút chót

Hương Thảo (CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ vài giờ trước thời hạn nửa đêm, Mỹ và Canada đã đồng ý ký kết thỏa thuận nhằm bảo toàn Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ sau hơn 1 năm đàm phán bế tắc.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Washington và Ottawa đã đồng ý với một thỏa thuận cho phép tiếp cận thị trường sữa của Canada và giải quyết những lo ngại về thuế quan sau hơn một năm đàm phán không có tiến triển gì đáng kể, quan chức Mỹ và Canada nói với CNN vào cuối ngày Chủ nhật (30/9).
Các nhà đàm phán từ các nước thành viên NAFTA đã điện đàm trong tất cả các ngày cuối tuần với hy vọng giữ nguyên thỏa thuận 3 bên gồm Mỹ, Canada và Mexico.
Trước đó vào buổi tối, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về các cuộc đàm phán gần như hoàn tất của Đại sứ Mỹ Robert Lighthizer và cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner.
Hiệp ước mới dự kiến ​​sẽ được ký kết bởi ông Trump và các đồng nhiệm ở Mexico và Canada, sau đó Quốc hội Mỹ sẽ có 60 ngày để xem xét và phê duyệt.
Trước các cuộc đàm phán cuối tuần, một số nhà lập pháp đã cảnh báo rằng tình hình có thể sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận mà không có Canada.
Các cuộc đàm phán về một thỏa thuận mới đã được bắt đầu từ hơn một năm trước, sau khi ông Trump chỉ trích ký kết năm 1994 là "thỏa thuận tồi tệ nhất trong lịch sử".
Hồi tháng 8 năm nay, Mỹ và Mexico đã giải quyết được các vấn đề về sản xuất ô tô, tuy nhiên vẫn còn một số điểm phụ thuộc vào Canada khi ông Trump muốn Ottawa mở cửa thị trường sữa của mình cho nông dân Mỹ.
Canada và Mexico là hai trong số các đối tác thương mại lớn nhất của Washington, vì vậy một ký kết mà vắng mặt một trong số các quốc gia này có thể làm rối loạn cho các doanh nghiệp dựa vào nhập khẩu.
Phòng Thương mại Mỹ cũng cho biết sẽ "không thể chấp nhận việc Canada bị gạt qua lề thỏa thuận bởi đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ", trong đó xe cộ, máy móc, và các sản phẩm nông nghiệp chiếm phần lớn hàng hóa được giao dịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần