Kinhtedothi - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 thông báo sẽ đầu tư thêm 500 triệu USD cho hệ thống các trường đại học da màu lịch sử (HBCU) và đại học bản địa (TCCU), ngay sau khi chấm dứt 350 triệu USD tài trợ cho các chương trình dành cho sinh viên gốc Hispanic và một số cơ sở giáo dục thiểu số khác.
Sinh viên và giảng viên mặc trang phục truyền thống trong một sự kiện văn hóa tại trường đại học bản địa ở Mỹ. Ảnh: SCDDC
Theo Bộ Giáo dục Mỹ, khoản bổ sung này nâng tổng ngân sách năm tài khóa 2025 của HBCU lên hơn 1,34 tỷ USD và của TCCU lên hơn 108 triệu USD. Mức chi này tương ứng tăng 48,4% cho HBCU và 109,3% cho TCCU so với dự toán trước đó. Bộ cho biết nguồn tài chính được chuyển từ các chương trình “không còn mang lại lợi ích thiết thực cho sinh viên và gia đình”.
Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon cho rằng việc phân bổ lại ngân sách sẽ giúp tập trung vào “các chương trình bảo đảm cơ hội học tập công bằng và dựa trên thành tích”.
HBCU và TCCU có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục Mỹ. Các trường da màu hình thành từ thế kỷ 19 nhằm mở rộng cơ hội học tập cho người Mỹ gốc Phi. Trong khi đó, các trường đại học bản địa phục vụ cộng đồng người bản địa với nhiệm vụ duy trì bản sắc văn hóa và ngôn ngữ. Nhiều cơ sở trong số này gặp khó khăn tài chính, phụ thuộc lớn vào ngân sách liên bang để duy trì hoạt động.
Quyết định của chính quyền Trump làm dấy lên tranh cãi vì đi kèm việc cắt giảm hỗ trợ cho các trường có đông sinh viên gốc Hispanic. Đây là nhóm sắc tộc tăng nhanh trong hệ thống giáo dục Mỹ, đặc biệt tại các bang miền Nam và miền Tây. Một số ý kiến lo ngại việc chuyển hướng ngân sách sẽ làm gia tăng khoảng cách giữa các nhóm sinh viên.
Trong suốt nhiệm kỳ, ông Trump nhiều lần dùng ngân sách liên bang như công cụ gây sức ép với các trường đại học. Ông từng đe dọa cắt hỗ trợ đối với các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, chính sách liên quan đến người chuyển giới, hay các chương trình về khí hậu và đa dạng – công bằng – hòa nhập.
Kinhtedothi - Chuyên gia chính trị cao cấp của Mỹ cho rằng Kiev đang đưa ra những yêu cầu “phi thực tế” so với tình hình thực tế tại chiến trường. Trong khi đó, Nga cáo buộc Ukraine đang cản trở nỗ lực hòa bình và khẳng định các cuộc đàm phán hiện đang bị đình trệ.
Kinhtedothi - Các nhà xuất khẩu Ấn Độ đang chật vật sau khi Mỹ áp thuế trừng phạt lên tới 50% với nhiều mặt hàng, và đã kêu gọi Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) hỗ trợ khẩn cấp.
Giữa áp lực giao thông ngày càng lớn, Paris, London và Brussels đang khai thác lại đường sông như một phần của mạng lưới vận chuyển hàng hóa đô thị, qua đó giảm bớt lượng xe tải trên những tuyến phố đông đúc.
Nằm bên dòng sông Rhine thơ mộng, thành phố Cologne (Đức) là minh chứng sinh động cho quá trình chuyển mình từ một đô thị công nghiệp lâu đời thành không gian sống hiện đại. Sự bứt phá của Cologne không chỉ nằm ở tốc độ phát triển kinh tế, mà còn ở quy hoạch bài bản—nơi di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống đô thị được kết nối hài hòa, bền vững.
Cú sốc năng lượng do eo biển Hormuz bị phong tỏa đang khiến hàng chục quốc gia ban hành chính sách mới nhằm tăng tốc quá trình điện khí hóa, trong bối cảnh thế giới hướng tới mục tiêu nâng tỷ trọng điện trong đáp ứng nhu cầu năng lượng toàn cầu lên 35% vào năm 2035.
Giải Nobel Hòa bình năm 2026 được trao cho nữ luật sư người Nam Phi gốc Ấn Độ - Navanethem “Navi” Pillay, nhằm ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của bà trong thúc đẩy hòa bình, bảo vệ pháp quyền và củng cố hệ thống luật pháp quốc tế.
Biến động tại Pháp trong những ngày đầu tháng 10 đang cho thấy một vấn đề lớn hơn câu chuyện ngân sách của riêng nước này. Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước yêu cầu phải cải cách nhanh hơn nếu không muốn những lợi thế kinh tế tích lũy qua nhiều thập niên dần trở thành khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc.