Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ cử thêm 200 binh sĩ tới Mosul, giúp Iraq tiêu diệt IS

Kinhtedothi - Mỹ cử 200 binh sĩ tới Mosul với mục đích “cố vấn và giúp đỡ” lực lượng quân đội Iraq trong nỗ lực tái chiếm TP này khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Mỹ điều thêm binh sĩ tới Mosul hỗ trợ lực lượng quân đội Iraq để tiêu diệt IS.

Theo phát ngôn viên của liên quân do Mỹ dẫn đầu, Đại tá Joseph Scrocca, một lực lượng từ 200 - 300 binh sĩ của Lữ đoàn Chiến đấu số 2 thuộc Sư đoàn Lính dù số 82 đã được triển khai đến Iraq để thực hiện nhiệm vụ “cố vấn và giúp đỡ” cho các lực lượng quân đội Iraq, trong nỗ lực nhằm tái chiếm Mosul khỏi tay IS. “Đây không phải một nhiệm vụ mới, chúng tôi chỉ cung cấp thêm lực lượng cố vấn và trợ giúp cho các đối tác Iraq. Số lính không ngang bằng với phần còn lại của lữ đoàn như đã được phỏng đoán trước đó”, ông Scrocca nói.

Trước đó, quân đội Mỹ đã triển khai 2.500 binh sĩ tới Kuwait với mục đích tham gia vào các chiến dịch quân sự chống lại IS. 2.500 binh sĩ này đều thuộc Lữ đoàn Chiến đấu số 2 thuộc Sư đoàn Lính dù số 82, đóng tại căn cứ Fort Bragg (Mỹ). Trong số này, 1.700 quân đã có mặt vùng Trung Đông và đang hoạt động tại Kuwait và Iraq.

Trung tướng Mỹ Joseph Anderson, Tham mưu phó của Quân đội Mỹ đã phát biểu trước Hạ viện Mỹ rằng, số binh lính này “có thể tham gia vào các hoạt động quân sự tại Mosul, Raqqa và các khu vực khác”. Đây là hai thành trì chính lần lượt tại Iraq và Syria mà IS đang kiểm soát. Lúc đó, ông Anderson không nói rõ thời điểm chính xác số binh sĩ này được triển khai.

Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ Joseph Votel đã phát biểu trước Ủy ban Lực lượng Vũ trang Thượng viện Mỹ rằng: “Trong lúc chúng ta đang bước vào giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự, chúng ta có thể sẽ phải triển khai rất nhiều binh lính chính quy”.

Trong khi, Washington tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria, chính quyền Damascus cũng tiếp tục bày tỏ sự quan ngại về tính hợp pháp của việc này. Phát biểu trước giới truyền thông gần đây, Tổng thống Syria Bashar Assad nhấn mạnh: “Bất cứ quân đội nước ngoài nào đến Syria mà không có lời mời, tham vấn hay sự cho phép, họ là những kẻ xâm lược, dù là người Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hay bất cứ bên nào”.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ