Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ Đức phấn đấu có thêm 2 xã về đích nông thôn mới

Kinhtedothi - Sáng 19/3, đoàn công tác Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) TP Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Mỹ Đức.
 Đoàn công tác Văn phòng điều phối Nông thôn mới TP Hà Nội làm việc tại huyện Mỹ Đức
Sau 8 năm thực hiện Chương trình số 02, đến nay toàn huyện Mỹ Đức đã có 11/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), các xã còn lại đạt và cơ bản đạt từ 14 - 19 tiêu chí. Bên cạnh đó, năm 2019, huyện phấn đấu có thêm 2 xã về đích NTM gồm Thượng Lâm và Hùng Tiến.
Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều cho biết, triển khai giai đoạn 2 Chương trình số 02, huyện Mỹ Đức đã tập trung huy động mọi nguồn lực cho xây dựng NTM, đặc biệt là các tiêu chí về hạ tầng.
Tính từ năm 2016 đến nay, huyện đã huy động nguồn kinh phí đạt trên 1.900 tỷ đồng dành cho xây dựng NTM. Đáng chú ý, với sự hỗ trợ kinh phí 72,5 tỷ đồng của 5 quận (Long Biên, Ba Đình, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Hà Đông), Mỹ Đức đã và đang khẩn trương hoàn thành xây dựng nhiều cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa trên địa bàn.
Một trong những nỗ lực đáng ghi nhận trong xây dựng NTM huyện Mỹ Đức là tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với hơn 1.700ha chuyển đổi đang phát huy hiệu quả kinh tế; giá trị thu nhập bình quân đạt 146 triệu đồng/ha/năm. Bên cạnh đó, đời sống nông dân đã được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 38 triệu đồng/người/năm. Công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho người dân và giáo dục các cấp được đảm bảo.
Thay mặt đoàn công tác Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới TP Hà Nội, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội Hoàng Thị Huyền đánh giá cao nỗ lực của huyện Mỹ Đức trong triển khai Chương trình số 02 thời gian qua.
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2019, bà Huyền đề nghị các cấp ngành địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng NTM. Đặc biệt, huyện cần tranh thủ sự hỗ trợ của TP và các quận để sớm hoàn thiện tiêu chí khó, đòi hỏi nguồn lực lớn là trường học. Đồng thời, huyện quan tâm hơn nữa đến việc đẩy mạnh liên kết, hợp tác tiêu thụ nông sản cho nông dân, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ