Mỹ hoan nghênh việc Hàn - Triều ấn định thời gian hội nghị thượng đỉnh

Nguyễn Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington rất vui mừng sau khi giới chức Hàn Quốc thông báo hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ được tổ chức vào ngày 27/4 tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert .
Theo kế hoạch được hai bên nhất trí tại cuộc đối thoại cấp cao liên Triều, để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ gặp nhau tại Nhà Hòa bình ở phía Nam làng đình chiến Panmunjom vào ngày 27/4. Cuộc gặp mang tính lịch sử này được kỳ vọng có thể mở đường giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Hồi đầu tháng này, hai miền Triều Tiên đã nhất trí về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại ngôi làng hòa bình Panmunjom, trong lúc mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cử phái đoàn tới thủ đô Bình Nhưỡng để gặp gỡ với lãnh đạo Kim Jong-un.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myong-gyon nói rằng chương trình nghị sự của hội nghị thượng định phần lớn sẽ tập trung vào vấn đề giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và cải thiện mối quan hệ liên Triều,
Trả lời phỏng vấn kênh CNN của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết: "Các cuộc đối thoại quan chức cấp cao liên Triều trong thời gian gần đây và hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ giúp chúng tôi tiến gần hơn đến cuộc đối thoại cấp cao với Bình Nhưỡng. Chúng tôi sẽ theo dõi sát diễn biến và kết quả cuộc họp lịch sử này và chúng tôi rất hài lòng trước diễn biến tích cực của mối quan hệ liên Triều".
Bà Nauert cũng cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đang xúc tiến kế hoạch để tổ chức thành công cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng dự kiến có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng 5 tới để thảo luận về tiến trình giải giáp hạt nhân, dù thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh này vẫn chưa được ấn định.