Mỹ ngừng cô lập Nga, châu Âu lo ngại

Khi các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra tại Saudi Arabia, ông Trump khẳng định Mỹ không còn theo đuổi chính sách cô lập Moscow và nhấn mạnh sự cần thiết của một cách tiếp cận mới để giải quyết xung đột Ukraine.
Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Riyadh nhằm tìm kiếm những điểm chung trong quan hệ song phương. Cuộc họp diễn ra trong khuôn khổ nỗ lực thiết lập lại quan hệ giữa hai nước, đồng thời thảo luận về khả năng chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.
Tuy nhiên, không có đại diện của Ukraine tham dự, một yếu tố gây chú ý trong bối cảnh các bên liên quan đều mong muốn một giải pháp hòa bình.
Theo quan điểm của ông Trump, một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được nếu các bên liên quan linh hoạt hơn trong đàm phán. Ông cho rằng chiến tranh có thể đã tránh được nếu Ukraine chấp nhận những điều khoản phù hợp ngay từ đầu.
Tuy nhiên, quan điểm này gây ra nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt từ các đồng minh châu Âu, những nước đã mạnh mẽ ủng hộ Ukraine trong suốt thời gian qua.
Sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ phản ánh cách tiếp cận thực dụng hơn, ưu tiên đối thoại và cân nhắc lợi ích chiến lược trên phạm vi toàn cầu.
Một số chuyên gia nhận định rằng điều này có thể giúp giảm căng thẳng và mở ra cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh và kinh tế. Tuy nhiên, sự dịch chuyển này cũng đặt ra những thách thức trong việc cân bằng quan hệ với các đồng minh truyền thống, khi Mỹ hướng sự quan tâm nhiều hơn đến mối quan hệ với Nga.
Châu Âu đang theo dõi sát sao những diễn biến này, khi Mỹ không chỉ điều chỉnh quan hệ với Moscow mà còn kêu gọi các đồng minh tăng cường trách nhiệm trong các vấn đề an ninh khu vực. Một số quốc gia bày tỏ lo ngại về khả năng thay đổi trật tự quốc tế, trong khi những nước khác cho rằng đối thoại với Nga là cần thiết để tìm ra giải pháp lâu dài.

Quan chức khuyên Đức nên cải thiện quan hệ với Nga
Kinhtedothi - Berlin nên khôi phục quan hệ với Moscow vì lợi ích kinh tế, theo bà Alice Weidel, đồng lãnh đạo đảng Alternative for Germany (AfD). Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild công bố ngày Chủ Nhật, bà cho rằng lập trường đối đầu với Nga chỉ mang lại khó khăn cho Đức.

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng ngay từ đầu năm
Kinhtedothi - Nhu cầu vốn để phục vụ tăng trưởng GDP trong năm 2025 là rất lớn. Các ngân hàng đã được cấp hạn mức tín dụng mới và đang triển khai các giải pháp thúc đẩy dòng vốn ngay từ đầu năm.

Nga và Mỹ "bắc nhịp cầu" đầu tiên cho tiến trình hòa bình ở Ukraine
Kinhtedothi - Trong một động thái ngoại giao đáng chú ý, Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận bước đầu về việc khởi động các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine.