Mỹ tiếp tục hạn chế phúc lợi với người nhập cư
Kinhtedothi – Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa mở rộng danh sách các chương trình hỗ trợ của chính phủ mà người nhập cư không còn được phép tham gia, bao gồm cả chương trình mẫu giáo dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Mỹ tăng điều kiện đối với Chương trình hỗ trợ trẻ nhỏ Head Start. Ảnh: Head Start
Trong thông báo ngày 10/7, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết sẽ bổ sung 13 chương trình vào danh sách các “phúc lợi công liên bang”, nâng tổng số lên 44 chương trình. Trước đó, danh sách này chỉ gồm 31 chương trình và đã được duy trì gần 30 năm qua.
Một trong những thay đổi gây chú ý nhất là việc chính phủ Mỹ bổ sung chương trình Head Start vào danh sách các dịch vụ mà người nhập cư không còn đủ điều kiện tham gia. Đây là một chương trình mầm non được liên bang tài trợ, cung cấp lớp học miễn phí, bữa ăn và hỗ trợ y tế cho trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp. Trước đây, Head Start vẫn được xem là chương trình cơ bản và nhân đạo dành cho mọi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tình trạng cư trú của cha mẹ.
Lý giải về quyết định này, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho rằng việc mở rộng định nghĩa “phúc lợi công liên bang” là cần thiết để đảm bảo thực thi đúng luật, tránh tình trạng những người chưa phải công dân được hưởng nguồn hỗ trợ từ ngân sách liên bang.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và tổ chức xã hội cảnh báo rằng quy định mới có thể khiến hàng chục nghìn trẻ em nhập cư bị tước mất cơ hội học hành và chăm sóc đúng mức trong những năm đầu đời, giai đoạn được coi là quan trọng nhất đối với sự phát triển thể chất và nhận thức.
Chính sách này chủ yếu nhắm vào những người đang sinh sống tại Mỹ mà chưa có tình trạng cư trú hợp pháp hoặc đang trong quá trình xin điều chỉnh hồ sơ định cư. Mặc dù không áp dụng với những người đã có thẻ xanh hoặc quốc tịch, nhưng theo các nhà quan sát, ảnh hưởng thực tế có thể rất rộng, nhất là tại các cộng đồng nhập cư nghèo, nơi nhiều gia đình không nắm rõ quyền lợi hoặc ngần ngại tiếp cận dịch vụ công vì sợ ảnh hưởng đến hồ sơ di trú.
Đây là một phần trong loạt thay đổi mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh, nhằm thắt chặt hệ thống phúc lợi xã hội và cắt giảm chi tiêu ngân sách. Trước đó, Bộ Y tế Mỹ cũng đã công bố kế hoạch tinh giản khoảng 10.000 biên chế và đóng cửa một nửa số văn phòng khu vực trên toàn quốc, đánh dấu cuộc cải tổ lớn nhất trong nhiều thập kỷ của bộ này.

Hé lộ quốc gia sẽ chịu mức thuế cao nhất từ Mỹ
Kinhtedothi - Theo các nguồn tin, động thái này xuất phát từ quan điểm của ông Trump rằng Brazil áp dụng chính sách thương mại và kiểm soát thông tin thiếu công bằng với Mỹ.

Giá tiêu hôm nay 10/7/2025: 4 quốc gia xuất khẩu hạt tiêu vào Mỹ nhiều nhất
Kinhtedothi - Giá tiêu hôm nay 10/7/2025 trong khoảng 140.000 - 142.000 đồng/kg. Giá tiêu sáng nay trong nước và thế giới giữ ổn định. Những tháng đầu năm, Việt Nam vẫn là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất vào Mỹ, chiếm tới gần 65%, và gấp 4 lần quốc gia xếp thứ 2.

Chứng khoán Mỹ lao đao trước thông tin bất nhất về thuế quan, Dow Jones “bay” gần 200 điểm
Kinhtedothi - Các chỉ số chứng khoán Mỹ giằng co và rung lắc nhẹ trong ngày 8/7, khi các nhà đầu tư vẫn đang trong trạng thái thận trọng quan sát các tin tức mới về thuế quan.