Mỹ và Ukraine tìm giải pháp hòa bình cho xung đột Nga-Ukraine
Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Washington và Kiev đã bàn về vấn đề nhượng bộ lãnh thổ trong cuộc họp tại Jeddah, Ả rập Saudi vào thứ Ba. Đây là một phần trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.
Tại cuộc họp kéo dài gần 9,5 giờ, hai bên đã thống nhất một số bước đi tạm thời: Ukraine đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày, trong khi Mỹ cam kết nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Kiev. Tuy nhiên, vấn đề chủ quyền của các vùng lãnh thổ tranh chấp vẫn là điểm mấu chốt trong đàm phán.

Crimea, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, Kherson và Zaporozhye hiện thuộc quyền kiểm soát của Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014 và 2022. Moscow khẳng định đây là vấn đề không thể thương lượng, trong khi Kiev vẫn tuyên bố chủ quyền đối với những khu vực này.
Phát biểu trước báo giới, ông Rubio thừa nhận các cuộc thảo luận về nhượng bộ lãnh thổ, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. Ông nhấn mạnh trọng tâm của cuộc đàm phán là xác định quy trình thương lượng và các vấn đề cần đưa vào chương trình nghị sự.
Theo ông, xung đột không thể được giải quyết bằng giải pháp quân sự, vì không bên nào có thể hoàn toàn đạt được mục tiêu của mình trên chiến trường. Do đó, đàm phán là lựa chọn duy nhất để chấm dứt giao tranh.
Đọc thêm: Mỹ đồng ý nối lại viện trợ cho Ukraine
Trước đó, vào thứ Hai, ông Rubio từng tuyên bố Ukraine cần từ bỏ tham vọng giành lại toàn bộ lãnh thổ để thúc đẩy đàm phán hòa bình với Nga. “Ukraine khó có thể buộc Nga quay trở lại tình trạng như năm 2014 trong một khoảng thời gian hợp lý.”
Về phía Moscow, Điện Kremlin chưa đưa ra phản hồi chính thức về tuyên bố chung của Mỹ và Ukraine sau cuộc đàm phán tại Ả rập Saudi. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết Nga đang chờ thông tin chi tiết từ Washington. Ngoài ra, Moscow cũng chưa có bình luận về lệnh ngừng bắn tạm thời 30 ngày mà hai bên đề xuất.

Ukraine sẵn sàng đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày
Kinhtedothi - Ukraine chấp nhận đề xuất của Mỹ về ngừng bắn 30 ngày; Hà Nội sẽ giám sát việc thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao; Việt Nam sẽ có 5 đại học trọng điểm quốc gia về kỹ thuật và công nghệ; Hà Nội đã giảm được 4.463 hộ nghèo trong 3 năm vừa qua.

Mỹ đồng ý nối lại viện trợ cho Ukraine
Kinhtedothi - Động thái này cho thấy sự thay đổi trong thái độ của Mỹ so với cuộc gặp đầy căng thẳng trước đó giữa ông Zelensky và ông Trump vào ngày 28/2 tại Nhà Trắng.

Nga bất ngờ tập kích Ukraine từ các đường ống khí đốt
Kinhtedothi - Nga đã tấn công thị trấn Sudzha vào Chủ nhật, trong bối cảnh giao tranh căng thẳng nhằm đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi khu vực Kursk, miền Tây nước này.