Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Năm 2025, Quảng Nam phấn đấu tăng trưởng 9,5 - 10%

Kinhtedothi-Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cho rằng mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025 đặt ra nhiều nhiệm vụ thách thức, đòi hỏi tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột phá chiến lược và đa dạng nguồn vốn đầu tư.

Làm rõ nhiều vấn đề tồn đọng

Ngày 3/1/2025, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình công tác năm 2025 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam điều hành hội nghị triển khai kế hoạch và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, đã chia sẻ về những khó khăn và giải pháp liên quan đến các dự án trọng điểm cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Liên quan đến dự án lò đốt rác chậm tiến độ, ông Sơn cho biết thành phố hiện không thể liên hệ với đơn vị thi công. Qua tìm hiểu, doanh nghiệp này đã phá sản, khiến dự án rơi vào tình trạng bế tắc. Để giải quyết, thành phố đang nghiên cứu khả năng khởi kiện nhằm bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hội An còn đề xuất tỉnh sớm phê duyệt quy hoạch chung trong tháng 1/2025 để địa phương có cơ sở triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời cho phép Hội An sử dụng nguồn cát từ dự án nạo vét sông Cổ Cò để triển khai dự án chống sạt lở khẩn cấp bờ biển Cẩm An.

Ông Sơn cũng đề nghị tỉnh sớm có văn bản để chấm dứt dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp - Đô thị Thanh Hà; đồng thời quan tâm chủ trì quyết định một số vấn đề liên quan đến gia hạn dự án và ban hành đơn giá đất tạm thời để doanh nghiệp có cơ sở thực hiện.

Thời gian qua, nhiều công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Nam đang chậm tiến độ do vướng công tác GPMB, thiếu nguồn vật liệu đất đắp…

Tại hội nghị, phần lớn các địa phương đều nêu rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến những công trình giao thông chậm tiến độ. Một số dự án nổi cộm được nhắc nhiều trong thời gian qua như cầu và đường dẫn ĐH7 bắc qua sông Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn); cầu và đường dẫn ĐH4.ĐB (thị xã Điện Bàn); cầu Tam Tiến và đường dẫn (huyện Núi Thành); cầu Tam Giang (huyện Núi Thành); mở rộng mặt đường ĐH3.QS (huyện Quế Sơn); đường giao thông ĐH21 (huyện Quế Sơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng khẳng định, qua các lần kiểm tra thực tế, nguyên nhân chính khiến các dự án chậm tiến độ xuất phát từ công tác GPMB và tái định cư. Vì vậy đề nghị Bí thư và Chủ tịch các địa phương tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác GPMB, đặc biệt cần có lộ trình cụ thể cho từng dự án.

Phấn đấu tăng trưởng 9,5 - 10%

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng khẳng định ưu tiên các nhóm vấn đề liên quan đến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phấn đấu tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt 9,5 - 10%; thu ngân sách đạt khoảng 25.000 tỷ đồng; phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo và tạo việc làm cho 16.000 lao động; phấn đấu có thêm ít nhất 14 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới…

Để đạt được những chỉ tiêu kinh tế - xã hội đặt ra trong năm 2025, ông Lê Văn Dũng cho rằng cần tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi sản xuất, chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp; khắc phục những khó khăn, tồn đọng trong công tác đền bù, GPMB, tái định cư. Đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như nạo vét thoát lũ trên sông Trường Giang, hoàn thiện đường Võ Chí Công, hoàn thành Quốc lộ 14E, đầu tư Quốc lộ 14D. Tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến khan hiếm vật liệu xây dựng, khơi thông các mỏ đất cát, tổ chức đấu giá khai thác khoáng sản. Quản lý thu chi ngân sách, làm sao để đúng đủ và tạo nguồn thu bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thừa nhận những chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2025 tương đối thách thức so với mọi năm. Vì vậy các sở, ban, ngành và địa phương cần tăng tốc quá trình làm việc để bứt phá về đích. Lãnh đạo các đơn vị phải quán triệt nguyên tắc “5 rõ” trong lãnh đạo điều hành gồm: "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm". Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục đầu tư công, đầu tư các dự án nhà ở khu đô thị, khu dân cư, dự án thương mại, du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2024. Bài học lớn nhất chính là tinh thần quyết tâm, đoàn kết và trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo UBND tỉnh cũng như các sở, ban, ngành và địa phương.

Liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế, ông Triết cho rằng Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình nên nhiệm vụ tăng trưởng hai con số là điều phải phấn đấu. Vì vậy tỉnh Quảng Nam không thể đứng ngoài cuộc.
Ông Triết còn nhấn mạnh những khó khăn, vướng mắc trong khâu GPMB. Chưa kể khối lượng công việc liên quan đến công tác này tương đối nhiều. Do đó cần rà soát, đề xuất ưu tiên nguồn lực về đội ngũ cán bộ.

Đối với việc chống lãng phí, Bí thư Tỉnh ủy cho biết hiện đã có báo cáo thống kê nhưng nếu rà soát lại chắc chắn còn nhiều. Đề nghị cần làm rõ từng dự án và giải pháp tháo gỡ cụ thể, do cơ quan nào đảm nhận. Trên tinh thần tất cả các dự án lãng phí đều phải có người chịu trách nhiệm.

Quảng Nam tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Quảng Nam tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

04 Feb, 02:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

04 Feb, 10:42 AM

Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

03 Feb, 09:15 PM

Kinhtedothi - Tối 3/2/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2026 và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

TRỰC TIẾP: Tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm Vàng lần thứ X

TRỰC TIẾP: Tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm Vàng lần thứ X

03 Feb, 08:05 PM

Kinhtedothi - Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025.

Lãnh đạo UBKT Trung ương thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ

Lãnh đạo UBKT Trung ương thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ

03 Feb, 05:15 PM

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, sáng 2/2, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương và đồng chí Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã đến thăm và chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ