Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Nam tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Kinhtedothi - Trước những kiến nghị của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, đầu tư xây dựng và sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn và không để kéo dài.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách để khơi thông điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp như Công ty CP Đầu tư và thương mại 591, Công ty CP BOO Nhà máy nước Phú Ninh, Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước, Công ty CP Giao thương Quảng Xưa hay Công ty CP Trung Tây Nguyên… đã thẳng thắn chia sẻ những vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và kế hoạch phát triển.

Các vấn đề nổi bật được nêu ra bao gồm thủ tục hành chính còn phức tạp, gây chậm trễ trong triển khai dự án; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đình trệ; khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn và bất cập trong công tác đấu thầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đánh giá cao những chia sẻ, đóng góp của các doanh nghiệp. Từ đó giúp cho lãnh đạo tỉnh từng bước nhận diện được vấn đề và có chỉ đạo quyết liệt, sát với thực tế đang diễn ra. Riêng các sở, ban, ngành và địa phương phải bám sát các khó khăn của doanh nghiệp để trả lời dứt khoát, rõ ràng từng hạng mục công việc, không được trốn tránh trách nhiệm.

Các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gặp khó khăn về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến kiến nghị của Công ty CP Đầu tư và thương mại 591 về hỗ trợ thủ tục để triển khai thực hiện dự án Khu phố chợ Đông Phú, huyện Quế Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ phân kỳ tiến độ thực hiện. Báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trong vòng 7 ngày sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ.

UBND huyện Quế Sơn chịu trách nhiệm giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Trường hợp không thể tiếp tục giải phóng mặt bằng, không thuộc phạm vi đầu tư hạ tầng khung đô thị, hạ tầng giao thông kết nối thì xem xét, đề xuất điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh quy mô dự án, bàn giao phần diện tích còn lại cho địa phương để thực hiện các dự án đầu tư công; tập trung chỉ đạo sớm phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hộ đã bốc thăm vị trí đất tái định cư, có giá đất cụ thể để bồi thường theo quy định.

Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước làm việc với Sở Tài chính để được hướng dẫn cung cấp đầy đủ các hồ sơ xác định cơ cấu nguồn vốn, chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy chế biến lâm sản. Chậm nhất trong tháng 6/2025, UBND huyện Tiên Phước hoàn thành các thủ tục và thi công xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật để Cụm công nghiệp Tài Đa thu hút các dự án đầu tư.

Đối với việc cấp nước cho Khu công nghiệp Tam Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương làm việc với Công ty Cổ phần BOO Nhà máy nước Phú Ninh để thống nhất phương án. UBND tỉnh cũng sẽ chủ trì để chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo cung cấp ổn định nguồn nước cho Khu công nghiệp Tam Thăng và lợi ích của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp, đề xuất và kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Khuyến khích các doanh nghiệp căn cứ năng lực, kinh nghiệm của đơn vị, nghiên cứu cập nhật thông tin để tham gia dự thầu các gói thầu trên địa bàn tỉnh được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thúc tiến độ dự án đường 14E

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thúc tiến độ dự án đường 14E

Cát bỏ hoang sau nạo vét, Quảng Nam phải đấu giá lần thứ 3

Cát bỏ hoang sau nạo vét, Quảng Nam phải đấu giá lần thứ 3

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Minh bạch hóa thị trường vàng để huy động nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh

Minh bạch hóa thị trường vàng để huy động nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh

30 Mar, 07:35 PM

Kinhtedothi - Việc sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP (Nghị định 24) về quản lý hoạt động kinh doanh vàng cần hướng đến mục tiêu hiệu quả, vừa khuyến khích để huy động nguồn lực từ vàng đưa vào phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển đất nước. Về vấn đề này, TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia kinh tế đã có trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị.

Bài toán “huy động khối tài sản 70 tỷ USD”

Bài toán “huy động khối tài sản 70 tỷ USD”

30 Sep, 08:52 AM

Kinhtedothi - Bối cảnh mới đang đặt ra yêu cầu mới trong phát triển kinh tế đất nước. Đó là không chỉ phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng mà phải là tăng trưởng xanh, bền vững. Bài toán “huy động khối tài sản 70 tỷ USD” của 12 Tập đoàn trên để phát triển đất nước...

Cần yêu cầu bồi thường cây gãy đổ do trồng sai quy trình

Cần yêu cầu bồi thường cây gãy đổ do trồng sai quy trình

22 Sep, 05:31 PM

Kinhtedothi - Đây là chia sẻ của GS.TS Nguyễn Tử Siêm - nguyên Cục trưởng Cục Khuyến nông - Bộ NN&PTNT, Cố vấn Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam trong cuộc trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị liên quan đến công tác quản lý, khắc phục sự cố cây xanh...

Mở hành lang pháp lý cho các điểm trông giữ xe tạm

Mở hành lang pháp lý cho các điểm trông giữ xe tạm

20 Jul, 01:29 PM

Kinhtedothi - Liên quan đến chủ trương cấp phép trông giữ xe tạm tại các ô đất trống, đất dự án chậm triển khai tại Hà Nội, Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với chuyên gia giao thông, thạc sĩ Vũ Hoàng Chung.

Ba công cụ để quản lý trợ giá xe buýt

Ba công cụ để quản lý trợ giá xe buýt

07 Jul, 01:18 PM

Kinhtedothi - Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với Phó chủ tịch Hiệp hội VTHKCC TP Hà Nội, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Hải, để tìm ra ba giải pháp chính giải quyết vấn đề quản lý, kiểm soát nguồn tiền ngân sách trợ giá cho xe buýt của TP Hà Nội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ