Bão số 13 tăng cấp, người dân Đà Nẵng khẩn trương chằng chống nhà cửa
Kinhtedothi - Các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương hỗ trợ các hộ dân ở vùng thấp, có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 13, chằng chống và gia cố nhà cửa.
Theo cơ quan khí tượng, bão Kalmaegi đã mạnh lên cấp 15, dự kiến đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai chiều nay, vùng tâm bão có thể hứng chịu gió cấp 13, giật cấp 15-16. Ghi nhận tại Đà Nẵng, một số khu vực trời bắt đầu mưa to và gió bắt đầu mạnh dần.
Trước khi bão Kalmaegi đổ bộ, nhiều hộ dân ở vùng xung yếu tại Đà Nẵng vội chằng chống nhà cửa, thậm chí sơ tán. Lực lượng chức năng cũng đã triển khai các phương án để hỗ trợ người dân di dời tàu thuyền, chằng chống nhà cửa.
Tại Đồn Biên phòng Bình Minh, đơn vị thường trực quân số, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai cũng như cơn bão số 13. Các chiến sĩ khẩn trương giúp người dân cột chằng chống.
Đơn vị cũng tổ chức 2 tổ với 6 cán bộ tại địa bàn 2 xã Thăng An và Thăng Trường. Ngoài ra, số lượng cán bộ chiến sĩ tham gia giúp Nhân dân ứng phó bão số 13 là 24 người.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt và có gió nên công tác triển khai ứng phó được triển khai khẩn trương.
Từ hôm qua, người dân cùng các lực lượng chức năng đã triển khai gia cố nhà, đóng cọc gỗ, thanh sắt chắn cửa, tấn ghế vào cửa kính chống gió.
Trước cường độ mạnh của cơn bão số 13, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã yêu cầu các xã phường, đặc khu tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện đảm bảo an toàn các hoạt động sản xuất nông nghiệp, có kế hoạch sản xuất phù hợp. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Thành phố còn yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, trên sông, trên suối, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.
Cũng trong sáng nay (6/11), Hải đội Biên phòng 2 Núi Thành đã cử 1 xuồng và 8 cán bộ chiến sĩ tham gia phối hợp sắp xếp neo đậu tàu thuyền, lồng bè trên sông Trường Giang.
Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm những ngày qua cũng khẩn trương hỗ trợ người dân chèn chống nhà cửa trên đảo. Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đang tiếp tục khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp ứng trực tại các địa bàn dự báo có bão lũ xảy ra để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Sẵn sàng điều động bổ sung lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương ứng phó với bão theo đề nghị của địa phương.

Đà Nẵng chạy đua với thời gian để ứng phó bão số 13
Kinhtedothi - Thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, địa phương sớm triển khai các phương án ứng với bão Kalmaegi (bão số 13).

Đà Nẵng: khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các trường học xuống cấp
Kinhtedothi - Trước thực trạng nhiều trường học, cơ sở giáo dục bị xuống cấp và thiếu trang thiết bị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo và đề xuất kinh phí để triển khai nhằm nâng cao chất lượng dạy học và đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Đà Nẵng: Lực lượng biên phòng, công an giúp dân gặt lúa, đưa sản phụ đi cấp cứu
Kinhtedothi - Khu vực vùng núi Quảng Nam cũ (TP Đà Nẵng) tiếp tục đối mặt với những thách thức do thiên tai gây ra. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực giúp đỡ người dân trên mọi mặt trận.






