Nam Định: Nam sinh lớp 8 tử vong khi tắm biển

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đi tắm biển, nam sinh lớp 8 bơi ra khỏi khu vực biển báo khi triều cường dâng cao, không may bị đuối nước tử vong.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 1/6, ông Hoàng Văn Đan - Chủ tịch UBND xã Trực Hùng (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) cho biết, nam sinh trong vụ đuối nước là cháu Phạm Hoàng Đ. (SN 2008, trú tại xã Trực Hùng). 

Theo gia đình báo cáo sự việc với xã, cháu Đ. mới được nghỉ hè nên cùng gia đình đi tắm biển Hải Hậu (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Khoảng 17 giờ 30 chiều 30/5, khi cháu Đ. xuống tắm biển cùng bạn đúng thời điểm triều cường lên, nước biển dâng cao khiến 2 cháu bị sóng cuốn ra xa.

Đội cứu hộ đã nhanh chóng cứu 2 cháu khi đang chới với giữa biển. Tuy nhiên, bạn của cháu Đ. may mắn được cứu sống do vẫn có phao bên cạnh. Cháu Đ. trượt khỏi phao nên bị sóng cuốn mất tích. Đến 6 giờ 30 sáng 31/5, thi thể của cháu Đ. bị sóng đánh dạt vào bờ biển thuộc địa phận nhà thờ Đổ, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu và được người dân phát hiện.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm trên được xác định do cháu Đ. đã bơi ra khỏi khu vực biển báo, cộng thêm thời điểm triều cường, nước dâng cao, sóng lớn dẫn đến gặp nạn.