Nam Định: Thức trắng đêm để dân được ngủ!
Công tác trực và phòng chống ngập úng tại huyện Vụ Bản
Đồng chí Trần Minh Hoan, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Xung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác trực và phòng chống ngập úng do mưa lũ tại Cống Phú, xã Thành Lợi và cống Lác, xã Đại Thắng và một số điểm tại các xã vùng Duyên giang.

Vào hồi 16 giờ ngày 10/9/2024, mực nước sông Đào tại cống Phú, xã Thành Lợi đo được là +3,92m, trên báo động 3 là 0,02m. Còn tại xã Đại Thắng, mực nước sông Đào dâng cao, cách mép đê Hữu Đào từ 1,5 đến 2m.
Để phòng chống ngập úng do mưa lũ, các đồng chí lãnh đạo huyện đã chỉ đạo UBND, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã Thành Lợi, Đại Thắng tiếp tục thực hiện nghiêm túc các lệnh báo động lũ; trong đó, tăng cường kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đi qua các khu vực nguy hiểm, các trọng điểm xung yếu, nhất là các tuyến đường, các công trình đê điều và các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, sập đổ công trình bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.


Chủ động ứng trực, sẵn sàng triển khai kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn về người, giảm thiệt hại về tài sản, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ,… Duy trì chế độ trực 24/24 và tổ chức lực lượng tuần tra, giữ an toàn đê điều và an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

LLCN xã Đại Thắng sẵn sàng thức trắng đêm để dân được ngủ!
Triển khai các kế hoạch ứng phó, UBND xã Đại Thắng đã nhanh chóng có các báo cáo, giải pháp cũng như thực tiễn hoạt động trong việc kiểm tra các hạng mục đê điều và phòng chống lụt bão. Ngay từ chiều ngày 10/9, xã Đại Thắng đã thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho nhân dân đang được thực hiện. Một số hộ dân thuộc diện có nhà ở có nguy cơ mất an toàn đã được di cư sang vị trí an toàn hơn. Đây là phương án di dân theo cấp độ được Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Đại Thắng triển khai ngay từ cuộc họp của Ban sáng nay 10/9.
Ngay sau đó, liên tục tại 2 điểm trực là đê bối khu vực Đồng Tâm và đê bối Cống Lác luôn có lực lượng cán bộ xã, quân sự xã, an ninh cơ sở, dân quân, cán bộ thôn của xã Đại Thắng ứng trực.


Tính đến thời điểm 01:28 ngày 11/9, tình hình an toàn bão lũ tại Vụ Bản nói chung và xã Đại Thắng nói riêng vẫn đang trong tình trạng ổn định, chưa có các dấu hiệu nguy cơ gì. Tuy nhiên, với phương châm sẵn sàng ứng phó trong mọi hoàn cảnh, và nhằm mục đích để người dân được yên tâm với giấc ngủ, lực lượng chức năng của xã Đại Thắng vẫn không rời vị trí túc trực của mình.

Vào buổi tối, với địa điểm trực chỉ huy của mình, bộ phận hậu cần chuẩn bị bữa tối cho lực lượng chức năng, đưa đến tận nơi để toàn lực lượng yên tâm với nhiệm vụ của mình. Lãnh đạo UBND xã Đại Thắng cho biết, trong kế hoạch được triển khai, thì trong mọi tình huống, khi có dấu hiệu có diễn biến xấu xảy ra thì các phương án sẽ được triển khai.
Theo thông tin được biết, trên khu vực đê bối và các điểm ứng trực thuộc khu vực xã Thành Lợi, lực lượng chức năng cũng đang được tổ chức để canh giữ và sẵn sàng ứng phó xuyên đêm trong trường hợp có diễn biến xấu xảy ra.

Nam Định: cầu phao Ninh Cường bị đứt do nước lũ dâng cao
Kinhtedothi - Cầu phao Ninh Cường nối hai huyện Nghĩa Hưng và Trực Ninh của tỉnh Nam Định vừa bị đứt do nước lũ trên sông Ninh Cơ dâng cao, trên báo động số 3.

Nam Định kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai
Kinhtedothi-Ngày 11/9, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Thắng đã ký văn bản Lời kêu gọi ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, gửi các tầng lớp Nhân dân; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; các nhà hảo tâm trong tỉnh.

Nam Định: đê sông ở huyện Ý Yên bị tràn
Kinhtedothi - Hiện trên địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định có nhiều công trình, nhà máy, xí nghiệp đang hoạt động và 3.430 hộ dân với gần 20.800 người sinh sống ở ngoài đê, trong bối, bờ bao sản xuất.