Năm nay sẽ có đò chất lượng cao trong lễ hội Chùa Hương

Chia sẻ Zalo

KTĐT - “Ngày 31/1, đưa đò chất lượng cao phục vụ lễ hội Chùa Hương 2010” là thông tin vừa được Sở GTVT Hà Nội và UBND huyện Mỹ Đức đưa ra bàn thảo tại buổi họp tìm phương án quản lý vận tải đò dọc chất lượng cao Chùa Hương năm 2010.

KTĐT - “Ngày 31/1, đưa đò chất lượng cao phục vụ lễ hội Chùa Hương 2010” là thông tin vừa được Sở GTVT Hà Nội và UBND huyện Mỹ Đức đưa ra bàn thảo tại buổi họp tìm phương án quản lý vận tải đò dọc chất lượng cao Chùa Hương năm 2010.

Theo phương án, đò chất lượng cao gồm có 2 loại: 8 ghế (1 người điều khiển) và 15 ghế (2 người điều khiển). Vỏ đò đóng bằng tôn sắt, sơn màu xanh nước biển, có gắn ghế nhựa màu xanh cho khách ngồi, có khoang để đồ và ô che mưa nắng; đi đò chất lượng cao hành khách không phải chen lấn, an toàn, thuận tiện...

Về hoạt động vận tải, đò chất lượng cao, khách muốn thuê riêng phương tiện sẽ phải chịu cước cả chuyến. Trường hợp không đủ tải, đối với thuyền trọng tải 8 ghế, nếu lượng khách từ 6 - 7 người, khi xuất bến khách không phải trả thêm cước phí; dưới 6 hành khách phải mua vé bổ sung đủ 6 người.

Đò trọng tải 15 ghế, lượng khách từ 11 - 14 người, hành khách không phải trả thêm cước phí; lượng khách từ 6 - 10 người, khách phải mua bổ sung đủ 11 vé.

Các quy định trên, Ban quản lý bến sẽ ghi cụ thể trong nội quy bến và niêm yết công khai.

Theo đề xuất của huyện Mỹ Đức, đò chất lượng cao sẽ gồm 3 tuyến: Tuyến 1, bến Yến - Thiên Trù và ngược lại, dài 7km, hành trình 60 phút (lượt vào và ra), mức giá 35.000 đồng/hành khách; tuyến 2, bến Yến - Long Vân và ngược lại, tổng chiều dài 2 lượt vào ra là 5km, thời gian hành trình 50 phút, với giá 25.000 đồng/hành khách; tuyến 3 bến Cổng Vại - Tuyến Sơn và ngược lại, chiều dài 1 lượt 1,7km, thời gian hành trình lượt vào và ra 50 phút, với giá 25.000 đồng/hành khách.

Dự kiến ngày 31/1, đò chất lượng cao phục vụ mùa lễ hội Chùa Hương sẽ đưa vào sử dụng