Nam Phi tuyên bố qua đỉnh dịch khởi phát do Omicron

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ Nam Phi hôm 30/12 tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ nửa đêm lên 4 giờ sáng đối vớicủa người dân với tin tức nước này đã vượt qua đỉnh điểm của đợt Covid-19 thứ tư khởi phát do biến thể Omicron.

 Hành khách xếp hàng chờ xét nghiệm PCR tai sân bay ở Nam Phi. Ảnh: Reuters. 
Nam Phi đưa ra quyết định dựa trên quỹ đạo của đại dịch, mức độ tiêm chủng trong nước và năng lực sẵn có trong lĩnh vực y tế, theo thông tin từ Mondli Gungubele, bộ trưởng Văn phòng Tổng thống. Nam Phi hiện đang ở mức thấp nhất trong số các mức cảnh báo về Covid-19 trong 5 giai đoạn.
"Tất cả các chỉ số cho thấy đất nước có thể đã vượt qua đỉnh của làn sóng thứ tư ở cấp quốc gia", một tuyên bố từ cuộc họp nội các đặc biệt được tổ chức hôm 30/12 cho biết.
Số liệu từ Bộ Y tế nước này cho thấy số ca mắc mới được phát hiện trong tuần cho đến ngày 25/12 giảm 29,7% so với số ca phát hiện trong tuần trước đó, là 127.753.
Với gần 3,5 triệu ca nhiễm và 91.000 ca tử vong, Nam Phi là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Phi trong suốt đại dịch về cả hai số liệu. 
Bên cạnh việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc di chuyển nơi công cộng, chính phủ cho biết các cuộc tụ tập sẽ bị hạn chế đối với không quá 1.000 người trong nhà và không quá 2.000 người ở ngoài trời. 
Chính phủ cũng cho phép các quán rượu có giấy phép hoạt động sau 11 giờ đêm - một thông tin đáng mừng cho các thương nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch và đang tìm cách phục hồi trong mùa lễ hội. 
Theo thông tin từ Nội các Nam Phi, dù biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao nhưng tỷ lệ nhập viện đã thấp hơn so với các đợt trước, đồng thời cho biết thêm rằng việc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng vẫn là điều bắt buộc.