Nam Phù phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi-Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phù tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khu vực hồ Đầm Tròn, thôn Đông Trạch. Hoạt động không chỉ mở đầu cho phong trào trồng cây năm mới mà còn thể hiện quyết tâm chính trị và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, Nhân dân trong xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, phát triển bền vững.
Dự buổi lễ có: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Phù Vũ Anh Tú; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Thị Thu Huyền; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và đông đảo Nhân dân địa phương.
Lãnh đạo và Nhân dân xã Nam Phù tại Lễ phát động.
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND và Kế hoạch số 380/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, UBND xã Nam Phù đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, đơn vị; chuẩn bị đầy đủ cây giống, vật tư và điều kiện kỹ thuật, bảo đảm tổ chức nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm.
Tại lễ phát động, xã tổ chức trồng 274 cây xanh gồm các loại: hoa ban trắng, giáng hương và bàng Đài Loan. Toàn bộ cây giống được lựa chọn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, cao từ 5–5,5m, đường kính thân 12–15cm, tán cân đối, không sâu bệnh; mỗi cây được cố định bằng 4 cọc chống và bổ sung đất màu sạch, bảo đảm tỷ lệ sinh trưởng cao sau trồng.
Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hưởng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.
Phong trào trồng cây năm nay được triển khai gắn với mục tiêu phục hồi và mở rộng mảng xanh, phủ xanh các khu đất trống, cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần giảm hiệu ứng đảo nhiệt và cải thiện chất lượng không khí. Theo kế hoạch, trong năm 2026, toàn xã phấn đấu trồng mới 3.000 cây xanh tại các tuyến đường, trường học, sân vận động và khu dân cư. UBND xã giao trách nhiệm cụ thể cho 18 thôn, các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình trong việc chăm sóc, bảo vệ cây sau trồng; thực hiện phương châm “Trồng cây nào, sống cây đó”.
Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của phong trào, nhắc lại sự kiện sáng mùng 1 Tết Canh Tý 1960, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây với lời dạy: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân.” Hơn 65 năm qua, Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp văn hóa, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học và các thôn tích cực huy động lực lượng tham gia; lựa chọn vị trí trồng phù hợp; đồng thời đặc biệt coi trọng công tác chăm sóc, bảo vệ để cây sinh trưởng, phát triển lâu dài.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Phù Vũ Anh Tú tham gia trồng cây cùng cán bộ và Nhân dân.
Chia sẻ tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Oanh, Trưởng thôn Đông Trạch khẳng định: Địa phương sẽ duy trì việc chăm sóc, bảo vệ hệ thống cây xanh, vận động Nhân dân giữ gìn cảnh quan môi trường như chính ngôi nhà của mình. Những lời tâm sự mộc mạc của các cụ cao niên như cụ Phạm Văn Sản, cụ Phạm Văn Công – những người gần 90 tuổi vẫn trực tiếp tham gia trồng cây càng làm nổi bật ý nghĩa tiếp nối truyền thống giữa các thế hệ trong việc gìn giữ màu xanh quê hương.
Ngay sau phần phát động, các đại biểu và Nhân dân đã trực tiếp trồng cây, vun gốc, tưới nước tại khu vực Hồ Đầm Tròn. Không khí buổi lễ diễn ra khẩn trương, nghiêm túc nhưng đậm sắc xuân, thể hiện tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng.
“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Nam Phù năm 2026 không chỉ là hoạt động đầu xuân mà còn là phong trào xuyên suốt cả năm, gắn với mục tiêu xây dựng xã văn minh, sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu. Những mầm xanh được gieo trồng hôm nay sẽ lớn lên cùng thời gian, trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng xây dựng Nam Phù ngày càng xanh hơn, đáng sống hơn.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ phát động:

Rộn ràng Lễ khai bút đầu Xuân tại thôn Đại Lan, xã Nam Phù
Kinhtedothi- Ngày 21/2/2026 (mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), tại đình làng Đại Lan (xã Nam Phù), gần 100 học sinh trong xã đã hào hứng tham gia Lễ khai bút đầu xuân do thôn Đại Lan phối hợp với Thư viện Hoa Trạng Nguyên tổ chức. Không gian linh thiêng của ngôi đình cổ hòa quyện cùng sắc xuân tươi mới tạo nên một bầu không khí trang trọng mà ấm áp, mở đầu cho một năm học tập và rèn luyện đầy hứa hẹn.

Nam Phù tưng bừng lễ hội Xuân: Gìn giữ hồn cốt di sản, lan tỏa giá trị văn hóa cộng đồng
Kinhtedothi-Trong tiết Xuân Bính Ngọ 2026, xã Nam Phù rộn ràng chuẩn bị tổ chức hai lễ hội truyền thống lớn: Lễ hội làng Vạn Phúc và Lễ hội đình Đại Lan. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, các lễ hội năm nay được tổ chức theo hướng trang trọng, an toàn, văn minh, tiết kiệm; vừa bảo tồn giá trị di sản, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của cộng đồng.

Nam Phù lan tỏa khí thế mừng Đảng – mừng Xuân Bính Ngọ 2026 từ những việc làm thiết thực
Kinhtedothi-Những ngày cuối năm, khi sắc xuân đang dần hiện hữu trên từng nẻo đường, xã Nam Phù trở nên rộn ràng với chuỗi hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, tri ân các anh hùng liệt sĩ và chỉnh trang khu dân cư. Từ tinh thần gương mẫu của những người lính Cụ Hồ đến sự đồng lòng của các thôn xóm, một mùa xuân mới đang được dựng xây bằng trách nhiệm cộng đồng, nghĩa tình và niềm tin son sắt.




