Nam thanh niên mang theo còng số tám gặp bạn gái để nối lại tình cảm

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an xác định, vào tháng 9/2023, chị H. (quê quán Sơn La) quen biết với Trần Tiến Đức sau đó nảy sinh quan hệ tình cảm. Đến khoảng cuối tháng 1/2024, chị H. có ý định chấm dứt quan hệ với Đức nhưng gã không đồng ý.

Ngày 29/2, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tiến Đức (SN 1996, ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo cơ quan công an xác định, vào tháng 9/2023, chị H. (quê quán Sơn La) quen biết với Trần Tiến Đức sau đó nảy sinh quan hệ tình cảm. Đến khoảng cuối tháng 1/2024, chị H. có ý định chấm dứt quan hệ với Đức nhưng gã không đồng ý.

Lúc này, Đức thường xuyên đến nhà trọ, nơi làm việc của chị H. và nhắn tin, gọi điện quấy rối. Ngày 1/2, chị H. đăng bài viết trên mạng xã hội với nội dung bị quấy rối, ảnh hưởng trầm trọng tới cuộc sống hàng ngày.

Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tiến Đức.
Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tiến Đức.

Khi đọc được bài viết, Đức đã tức giận, muốn tìm gặp chị H. để đính chính sự việc và yêu cầu chị xóa bài. Nghĩ là làm, đến khoảng 23 giờ 40 phút ngày 3/2, Đức mang theo khóa số 8 và dao gấp cất trong túi quần đi vào cửa hàng đồ uống ở phường Ô Chợ Dừa nơi chị H. đang làm việc.

Thấy Đức, chị H. đã tìm cách không tiếp chuyện và bỏ đi thì bị gã giữ tay lại. Đức lấy khóa số 8 khóa tay chị H. lại rồi liên tục giải thích. Do lo sợ nên chị H. tìm cách gọi điện cầu cứu quản lý thì bị Đức giật điện thoại trên tay.

Đức cầm máy của chị H. cho vào túi quần định rời đi thì bị một số nhân viên cửa hàng bên cạnh tới giữ lại và đòi lại điện thoại. Thấy vậy, Đức rút con dao gấp trong túi ra và đe dọa.

Trước hành vi này, các nhân viên này phải buông tay, để Đức cầm máy điện thoại của chị H. rời khỏi cửa hàng.

Đến rạng sáng 4/2, chị H. đến Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa trình báo sự việc trong tình trạng vẫn đang bị khóa số 8.

Ngay sau đó, Công an quận Đống Đa đã tiến hành triệu tập Trần Tiến Đức và thu giữ điện thoại.

Tại cơ quan công an, Đức khai mục đích việc chuẩn bị dao và khóa số 8 để đe dọa ép chị H. xóa bài viết và quay lại với mình. Việc Đức lấy điện thoại của chị H. để ép chị tìm gặp nói chuyện với gã.

Quá trình khám xét nơi ở của đối tượng Đức, công an thu giữ tang vật là 1 quả lựu đạn tập màu xanh. Đức khai mua qua mạng xã hội và đặt ship về nhà để trưng bày. Qua kiểm tra, đây là lựu đạn tập, không còn thuốc nổ, mỏ vịt đã tháo chốt đánh lửa.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.