Kiên Giang:

Nâng cao chất lượng chống khai thác thủy sản trái phép

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 02/3, tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 và Đoàn công tác An ninh Kinh tế của 28 tỉnh, thành ven biển tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Tại hội nghị sau khi nghe báo cáo của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 trong công tác chống khai thác IUU thời gian qua, đơn vị thường xuyên tiến hành công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho quần chúng Nhân dân trên địa bàn về phòng, chống khai thác IUU với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt và hiệu quả.

Tăng cường tuyên truyền chống khai thác thủy sản trái phép. (Ảnh Hữu Tuấn)
Tăng cường tuyên truyền chống khai thác thủy sản trái phép. (Ảnh Hữu Tuấn)

Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng “có nguy cơ cao”; đa dạng các hình thức tuyên truyền qua các nền tảng truyền thông xã hội, trên không gian mạng và trên thực địa.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ phương tiện tàu thuyền tham gia khai thác hải sản trên biển; thường xuyên cơ động lực lượng tuần tra, kiên quyết không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài… điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực thủy sản…

Các đại biểu tham quan sở chỉ huy phòng chống khai thác thủy sản trái phép. (Ảnh CSB cung cấp)
Các đại biểu tham quan sở chỉ huy phòng chống khai thác thủy sản trái phép. (Ảnh CSB cung cấp)

Các đại biểu tham dự hội nghị đã cùng nhau trao đổi về những kinh nghiệm, chia sẻ các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác chống khai thác IUU, đồng thời cũng như chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và cách thức, biện pháp khắc phục thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Văn Tranh – Phó Tư lệnh Pháp Luật BTL Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, năm 2023 BTL Vùng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre tổ chức tuyên truyền cho hơn 20.000 cán bộ, ngư dân, nhất là thuyền trưởng, chủ phương tiện có “nguy cơ cao” khai thác hải sản sai quy định, thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực của sở chỉ huy các cấp kịp thời phát hiện, kêu gọi và ngăn chăn các tàu cá có dấu hiệu vượt ranh khai thác hải sản đúng vùng biển quy định, tàu cá mất kết nối VMS bật lại thiết bị...

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng trong đó có Công an Kinh tế của các tỉnh thành ven biển trong việc nắm, điều tra, xác minh tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trên biển, tham mưu cho các cấp làm tốt công tác xử lý tàu cá vi phạm, ngăn chặn tình trạng tàu cá “ba không” hoạt động (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép), kiên quyết không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản Việt Nam.