Nắng gay gắt trên diện rộng​

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, vùng áp thấp mở rộng trở lại về phía Đông Nam kết hợp với hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (13/5), nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ và mở rộng ra hết khu vực Bắc Trung Bộ với nền nhiệt phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ. Ở Bắc Bộ nắng nóng xuất hiện trở lại ở một số nơi.

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, vùng áp thấp mở rộng trở lại về phía Đông Nam kết hợp với hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (13/5), nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ và mở rộng ra hết khu vực Bắc Trung Bộ với nền nhiệt phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ. Ở Bắc Bộ nắng nóng xuất hiện trở lại ở một số nơi.
ảNH MINH HỌA.
Ảnh minh họa.
Ngày 12/5, các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và vùng núi Nghệ An – Hà Tĩnh tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ phổ biến 35 – 38 độ, một số nơi có nhiệt độ cao trên 38 độ ,như: Tương Dương 39 độ; Quỳ Hợp 38 độ; Tuyên Hóa 38,5 độ; Nam Đông 38 độ; Quảng Ngãi 38,6 độ; Sơn Hòa 38,1 độ.

Dưới đây là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 13/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.  Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ :32 – 35 độC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 – 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần