Nắng nóng cao điểm làm sao để hạ nhiệt độ trong nhà?

Hải Đường (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đặt chậu cây trong nhà, luôn kéo rèm cửa, để chậu nước trong phòng... là những cách để giúp nhà của bạn mát mẻ hơn trong những ngày nắng nóng.

Máy điều hòa không khí tự chế

Nắng nóng cao điểm làm sao để hạ nhiệt độ trong nhà? - Ảnh 1

Máy điều hòa không khí tự chế. Nguồn ảnh: Internet

Với chiếc quạt thông thường thì bạn chỉ có thể làm mát ở thời gian đầu, lúc sau khi động cơ của quạt nóng lên thì sẽ khiến xung quanh nóng theo. Các bạn có thể làm máy điều hòa tự chế bằng cách làm lạnh chai nước và đặt chai nước này trước quạt, hoặc dùng đã viên đặt trước quạt với cách này không khí mát sẽ được thổi ra xung quanh và các bạn có thể sử dụng từ 4 - 5 tiếng khi sử dụng khoảng 2 chai

Đặt chậu cây trong nhà

Chậu cây khi đặt trong nhà bên cạnh công dụng giúp hấp thụ khí độc, tăng oxy,.... còn có công dụng giúp xua tan đi không khí nóng vào những ngày hè, những ngày oi bức, giúp nhà của bạn trở nên mát mẻ hơn. Các bạn có thể trồng những loại cây như là nha đam, lưỡi hổ, trầu bà,...

Hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện

Không chỉ là vấn đề tiết kiệm điện mà còn bởi nhiệt lượng tỏa ra từ các thiết bị điện, đồ dùng gia đình trong quá trình hoạt động sẽ cộng thêm vài độ C cho ngôi nhà vốn đang bức bí của bạn. Để thực hiện tốt việc này, gia đình bạn nên tập trung sinh hoạt trong một căn phòng thay vì trải ra khắp các phòng như mọi khi. Thêm vào đó, hãy lên lịch nấu nướng, dọn dẹp thật khoa học để tránh phải bật bếp nấu nướng quá nhiều, gây ra sự bức bí không cần thiết.

Bật quạt thông gió trong nhà bếp và phòng tắm

Điều này rất cần thiết vì nó giúp tống khứ luồng không khí nóng do nấu ăn hoặc sau khi bạn tắm ra ngoài căn nhà của bạn.

Luôn kéo rèm cửa

Theo một nghiên cứu khoa học thì 30% lượng nhiệt không mong muốn đến từ cửa sổ. Do đó, biện pháp đơn giản nhất là luôn kéo rèm cửa và bạn cũng nên lựa chọn những loại rèm có màu sắc tối để tránh bức xạ nhiệt có thể vào được trong phòng. Với biện pháp đơn giản này bạn có thể giúp làm giảm 7% chi phí trên hóa đơn tiền điện và giúp nhiệt độ căn phòng luôn ở mức thấp. Hãy lưu ý đặc biệt là đối với những chiếc cửa sổ kính và có hướng Tây và hướng Nam.

Sử dụng quạt trần

Quạt trần là thiết bị được gắn cố định trên trần nhà. Nếu gia đình bạn không có đủ điều kiện để lắp điều hòa thì quạt trần là một lựa chọn vô cùng hợp lý nhé. Quạt trần có thể giúp làm mát khá tốt và các bạn có thể chọn mua loại quạt trần có hai chế độ để thích hợp cho các mùa khác nhau nhé.

Đặt chậu nước trong phòng

Một mẹo nhỏ để giảm nhiệt độ phòng nữa là đặt chậu nước trong phòng. Trên nền nhiệt độ cao nước bốc hơi làm giảm nhiệt độ đáng kể giúp phòng ngủ mát mẻ hơn.

Chọn rèm chắn sáng cách nhiệt

Bên cạnh việc sử dụng các loại quạt, bạn cũng nên sử dụng các đồ nội thất chống nắng nóng như rèm cửa chắn sáng cách nhiệt chẳng hạn.

Màn chắn cách nhiệt màu trung tính với mặt sau phủ nhựa trắng có thể giúp giảm nhiệt lên đến 33%. Bạn có thể lựa chọn loại rèm vải chống nắng hoặc rèm sáo với thiết kế hiện đại giúp không gian nhà thêm mát mẻ.

Lựa chọn màu sắc và vật liệu nội thất

Màu sắc là một trong những yếu tố quan trọng trong thiết kế nội thất và ngoại thất. Giúp gia chủ cảm thấy thoải mái và thư thái khi tận hưởng cuộc sống trong ngôi nhà thân yêu.

Nếu nhà bạn có vị trí tiếp nhận nhiều ánh nắng gắt. Hãy chọn màu lạnh như xanh ngọc, kem, cốm, trắng xanh,… để sơn tường nhà.

Các màu sắc này có công dụng làm giảm hấp thụ nhiệt, giải tỏa sự mệt mỏi, và thư giãn tinh thần rất tốt.

Còn với vật liệu nội thất, nên ưu tiên sử dụng các vật liệu tự nhiên. Chẳng hạn như: tủ gỗ, sofa gỗ, sàn gỗ, đá hoa cương,…

Thay ga giường của bạn thành màu sáng

Nắng nóng cao điểm làm sao để hạ nhiệt độ trong nhà? - Ảnh 2

Thay ga giường của bạn thành màu sáng. Nguồn ảnh: Internet

Việc thay ga giường là một điều vô cùng quan trọng và chúng ta cần phải thực hiện thường xuyên nhé. Việc thay ga giường thành ga màu xám có tác dụng giúp phản xạ ánh sáng và nhiệt từ đó giúp phòng bạn trở nên mát mẻ, thoải mái hơn. Chính vì thế, các bạn hãy chọn ga giường có những màu sáng như là xanh dương, trắng, xanh coban,...

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần