Nâng thời gian khai thác tàu tại Vịnh Hạ Long lên 15 năm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định sửa đổi một số điều tại quy định về việc quản lý hoạt động tàu vận chuyển khách tham quan du lịch và tàu lưu trú trên Vịnh Hạ Long.

Nâng thời gian khai thác tàu tại Vịnh Hạ Long lên 15 năm - Ảnh 1

Theo đó, cho phép nâng tuổi khai thác tàu tối đa lên 15 năm với tàu vỏ gỗ và 20 năm đối với tàu vỏ kim loại; nâng thời gian tàu được cấp phép lưu trú trên vịnh từ không quá 24 giờ lên không quá 72 giờ. Tất cả các tàu đóng mới phải có kết cấu vỏ thép, vỏ hợp kim nhôm hoặc các vật liệu khác tương đương; việc đóng mới phát triển đội tàu du lịch phải được tỉnh chấp thuận và chịu sự giám sát của các ngành chức năng. Hiện, có khoảng 500 tàu hoạt động trên Vịnh Hạ Long.