Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nâng tỷ lệ che phủ rừng

Kinhtedothi - Độ che phủ của rừng ở Việt Nam đang giảm sút đến mức báo động, gây ra nhiều tổn thất lớn về kinh tế, việc làm và phát triển đất nước bền vững.

Suy giảm diện tích rừng tự nhiên

Thống kê của Cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho thấy, mặc dù diện tích rừng bị thiệt hại giảm 270ha/năm nhưng trong 4 năm từ 2016 - 2019, trung bình mỗi năm chúng ta mất đi 2.430ha rừng. Hiện nay, tỷ lệ cây xanh trên mỗi người dân tại các đô thị lớn của Việt Nam chỉ ở mức từ 2 - 3m2/người, trong khi đó, chỉ số tỷ lệ cây xanh/người của các TP hiện đại trên thế giới phổ biến từ 20 - 25m2/người.

Ngoài ra, số liệu của Bộ TN&MT cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ cây xanh ở đô thị hiện nay chưa đạt tiêu chuẩn về độ che phủ cũng như cân bằng hệ sinh thái. Hệ thống cây xanh mới hình thành và tập trung tại các đô thị lớn, trung bình, còn tại các đô thị nhỏ, cây xanh chiếm diện tích không đáng kể. Thực tế độ che phủ cây không thể che đậy được tình trạng biến mất rừng tự nhiên và cũng không thể bù đắp được các chức năng phòng hộ sinh thái, hạn chế thiên tai mà rừng tự nhiên có thể đem lại.

Cán bộ Kiểm lâm Hà Nội hướng dẫn người dân trồng và chăm sóc rừng sản xuất. Ảnh: Ánh Ngọc

Trong những năm qua, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ, thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai xảy ra ngày càng khốc liệt và thường xuyên đã ảnh hưởng không nhỏ tới tài nguyên rừng cũng như hoạt động lâm nghiệp.

Chuyên gia lâm nghiệp GS Nguyễn Ngọc Lung cho biết, rừng phát huy hiệu quả trong việc chắn gió, cản sức nước và góp phần làm suy yếu sức mạnh của gió tại các vùng mà bão đi qua. Mặt khác, rễ của cây cũng sẽ góp phần hút nước lũ. Hậu quả của việc phá rừng là tình trạng biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính làm trái đất ấm dần lên, hạn hán, nước biển dâng cao, ô nhiễm môi sinh, đói kém…

Hà Nội nâng tỷ lệ che phủ rừng ở mức 5,67 - 6,2%

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, năm 2022, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo.

TP Hà Nội xác định xây dựng ngành lâm nghiệp Thủ đô trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật; thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững diện tích rừng hiện có và diện tích đất được quy hoạch cho lâm nghiệp, từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế của rừng Hà Nội.

Bên cạnh đó, TP coi đầu tư, phát triển, cải tạo rừng, làm giàu rừng để phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái đồng thời gắn với phát triển du lịch…

Để góp phần bảo vệ “lá phổi xanh cho Thủ đô”, TP yêu cầu giữ nguyên diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng hiện có; phát triển rừng sản xuất phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu của từng địa phương; phấn đấu nâng tỷ lệ cây xanh 2 - 3m2/người như hiện nay lên 8 - 10m2/người vào năm 2025 và 10 - 15m2/người vào năm 2030.

TP cũng đề ra mục tiêu, đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định ở mức 5,67 - 6,2%. TP cũng yêu cầu các địa phương trồng rừng tập trung hằng năm đạt bình quân 150ha, chăm sóc rừng trồng khoảng 2.400ha/năm, khoanh nuôi tái sinh 200ha/năm, trồng 300.000 cây phân tán/năm…

Nói về giải pháp đạt mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng ở mức 5,67 - 6,2%, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội Lê Minh Tuyên cho biết, Chi cục đã tham mưu Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất), tổ chức cắm mốc ranh giới rừng ngoài thực địa trên địa bàn các huyện, thị xã có rừng.

Đồng thời, đề nghị các địa phương quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên; từng bước phục hồi và nâng cao chất lượng rừng hiện có. Cùng với đó, tăng cường năng lực quản trị cho các chủ rừng thông qua việc thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá tài nguyên rừng trên hệ thống số hóa.

Bên cạnh đó, hàng năm, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội xây dựng kế hoạch và triển khai tới các địa phương trồng rừng tập trung bình quân 150ha/năm, chăm sóc rừng trồng 2.400ha/năm, khoanh nuôi tái sinh 200ha/năm, trồng 300.000 cây phân tán/năm.

“Khi trồng rừng, chúng tôi yêu cầu các địa phương và chủ rừng chọn, tạo giống cây theo tiêu chuẩn để nâng cao năng suất, chất lượng cây rừng. Đặc biệt, chúng tôi đề nghị các địa phương xây dựng đề án phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại các khu rừng có tiềm năng để tạo nguồn thu tái đầu tư cho phát triển lâm nghiệp” – ông Lê Minh Tuyên nhấn mạnh.

 

Ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu lao động trong ngành đến năm 2025 được đào tạo 40%, đến năm 2030 là 45%; giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng trung bình 5 - 5,5%/năm; xuất khẩu lâm sản đạt 18 - 20 tỷ USD vào năm 2025, 23 - 25 tỷ USD vào năm 2030; thu dịch vụ môi trường rừng 3.500 tỷ đồng vào năm 2025 và trên 4.000 tỷ đồng vào năm 2030; cấp chứng chỉ quản lý bảo vệ rừng 0,5 triệu hécta vào năm 2025, 1 triệu hécta vào năm 2030, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42 - 43%.

Phú Quốc: Còn 655 vụ vi phạm đất lâm nghiệp chưa xử lý

Phú Quốc: Còn 655 vụ vi phạm đất lâm nghiệp chưa xử lý

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ