Nâng vị thế lâm sản Thái Nguyên trên thị trường quốc tế
Kinhtedothi - Xác định đưa nghề trồng rừng trở thành sinh kế bền vững, sản phẩm gỗ đủ điều kiện xuất khẩu, thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh thực hiện quản lý rừng và cấp chứng chỉ rừng FSC (Forest Stewardship Council) nhằm nâng cao giá trị kinh tế của rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và cải thiện đời sống người dân vùng núi.
Phong trào trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC hiện phát triển mạnh
Những năm qua, phong trào trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC hiện phát triển mạnh tại nhiều địa phương của Thái Nguyên. Theo Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên, đến nay toàn tỉnh đã có hơn 22.637ha rừng được cấp chứng chỉ FSC, bằng 1.616% kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Riêng 9 tháng năm 2025, diện tích được cấp mới đạt trên 8.600ha. Mới đây nhất, trong tháng 10 vừa qua, nhân dân và chính quyền 2 xã Nghĩa Tá, Yên Phong phấn khởi khi hơn 4.200ha rừng trồng trên địa bàn đạt chứng nhận quản lý rừng bền vững FSC. Cùng với đó, hiện đã có 6/7 khu rừng đặc dụng và 1 chủ rừng là tổ chức kinh tế xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế.
Đây là kết quả của quá trình phối hợp lâu dài giữa người dân, chính quyền cơ sở và doanh nghiệp triển khai các bước đánh giá, hoàn thiện hồ sơ và thực hành quản lý rừng theo chuẩn quốc tế.
Việc phát triển rừng đạt chứng chỉ FSC không chỉ giúp sản phẩm gỗ Thái Nguyên đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản, Mỹ mà còn giúp tăng giá trị gỗ từ 10-15%, thậm chí 20-30% so với rừng thông thường. Với rừng thông thường, người trồng chỉ biết bán gỗ tròn, thậm chí gỗ non chưa đến tuổi khai thác cho thương lái, các cơ sở chế biến gỗ bóc cho nên dễ bị ép giá. Với rừng FSC sẽ có giá bán cao hơn hẳn cùng hợp đồng thu mua ổn định. Doanh nghiệp đứng ra thực hiện cũng chủ động được nguồn nguyên liệu đủ tiêu chuẩn để chế biến, phục vụ xuất khẩu. Đây là lợi thế giúp người dân và doanh nghiệp cải thiện thu nhập, đồng thời nâng vị thế lâm sản Thái Nguyên trên thị trường quốc tế.
Ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình này còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ nguồn nước, đất rừng, đồng thời thay đổi tập quán sản xuất lâm nghiệp của người dân theo hướng thân thiện và chuyên nghiệp hơn.
Đặc biệt, tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC đã trở thành hướng đi mới giúp tăng thu nhập, tạo việc làm ổn định, đồng thời gắn kết người dân với công tác bảo vệ rừng.
Hiện tại, toàn tỉnh Thái Nguyên có gần 23.000ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Ảnh: BNA
Đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng diện tích rừng FSC
Trong thời gian tới, Thái Nguyên đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng diện tích rừng FSC, đồng thời phát triển chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ gỗ theo hướng bền vững. Ngành nông nghiệp dự kiến tăng cường đầu tư hệ thống truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng giống, nhân rộng mô hình quản lý rừng bền vững và đẩy mạnh tập huấn cho người trồng rừng.
Tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tham gia chương trình. Đồng thời tập trung rà soát các diện tích khả thi triển khai để giới thiệu, kết nối doanh nghiệp cùng tham gia.
Hiện tại, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã và đang khảo sát, lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ FSC trên diện tích khoảng hơn 10.000 ha. Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2025, diện tích rừng đạt chứng chỉ FSC trên địa bàn đạt hơn 26.000 ha.
Thái Nguyên còn dư địa rất lớn để phát triển rừng FSC, bởi sau hợp nhất tỉnh có hơn 557.000 ha đất lâm nghiệp để trồng rừng, nằm chủ yếu ở địa bàn các xã phía Bắc. Với tiềm năng và lợi thế hiện có, việc mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế rừng cho cộng đồng và toàn xã hội, đồng thời là cơ hội để khẳng định vị thế và giá trị thương hiệu của sản phẩm lâm sản Thái Nguyên trên thị trường quốc tế.
Trích dẫn
FSC là bộ tiêu chuẩn có yêu cầu cao về quản lý rừng bền vững. Để đạt chứng nhận, rừng phải đáp ứng hệ thống tiêu chí liên quan đến bảo vệ môi trường, an toàn lao động, đa dạng sinh học và đặc biệt là truy xuất nguồn gốc từng cây gỗ. Gỗ đạt chuẩn FSC đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, những nơi đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về tính hợp pháp và tính bền vững của sản phẩm.

Thái Nguyên: phát triển cụm công nghiệp được xác định là “đòn bẩy kép”
Kinhtedothi - Sáp nhập địa giới hành chính đã mở ra cơ hội mới cho Thái Nguyên trong công tác phát triển cụm công nghiệp góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Thái Nguyên: đưa hồng không hạt từng bước trở thành cây trồng mũi nhọn
Kinhtedothi - Ở các xã phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên, hồng không hạt đã gắn bó với người dân nhiều năm nay. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, loại cây này còn góp phần quan trọng trong phát triển du lịch, gìn giữ bản sắc địa phương.

Nghĩa tình phường Phú Lương với đồng bào vùng lũ Bắc Ninh, Thái Nguyên
Kinhtedothi - Ngày 18/10, đoàn công tác của phường Phú Lương đã tổ chức chuyến công tác, trực tiếp trao 500.000.000 đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh) và xã Thành Công (tỉnh Thái Nguyên).






