Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khánh Hoà:

Nâng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 lên hơn 36 nghìn tỷ đồng

Kinhtedothi – Qua các lần điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 – 2025 của Khánh Hòa tăng thêm 15.513 tỷ, nâng tổng mức đầu tư công giai đoạn này lên 36.124 tỷ đồng tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu là 20.611 tỷ đồng.

Ngày 11/12, ông Nguyễn Tuấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu dự họp đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 – 2025.

Khánh Hòa nâng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 lên 36.124 tỷ đồng. (Ảnh: Trung Nhân)

Theo đó, Khánh Hòa điều chỉnh tập trung bổ sung cho lĩnh vực giao thông tăng thêm 1.064 tỷ đồng; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản tăng thêm 471 tỷ đồng; quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội thêm 94 tỷ đồng; văn hóa thông tin 13 tỷ đồng…

“Như vậy sau 5 lần điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 – 2025 nguồn vốn đã tăng thêm 15.503 tỷ nâng tổng mức đầu tư công giai đoạn này lên 36.124 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu là 20.611 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm qua các lần điều chỉnh từ cân đối ngân sách địa phương và từ nguồn thu sử dụng đất; nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu; vốn bội chi và vốn trái phiếu địa phương; xổ số kiến thiết... và thu sử dụng đất giai đoạn 2023 – 2025”- ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết.

Khánh Hòa sẽ có đường liên vùng kết nối Lâm Đồng, Ninh Thuận. (Ảnh: Trung Nhân)

Với số vốn đầu tư trung hạn được điều chỉnh, bổ sung, Khánh Hòa sẽ tập trung đầu tư một số hạng mục quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, có một số dự án đáng chú ý như đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng từ Yang Bay – Tà Gụ kết nối quốc lộ 27C; đường tỉnh ĐT. 707, xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận và xây dựng Cung văn hóa Thiếu nhi tỉnh...

Ngoài ra, còn bố trí hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện đề án tổng thể giảm nghèo của hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2021-2025 (tổng vốn dự án gần 2.100 tỷ đồng)…

"Khánh Hòa sẽ khẩn trương đẩy nhanh hoàn thành thủ tục đầu tư để khởi công các dự án mang tính chất liên vùng, có tính lan tỏa tạo động lực phát triển như: Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh; Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận; Tuyến đường ven biển từ Vạn Lương, Vạn Ninh đi Ninh Hoà; Mở rộng, nâng cấp đường quốc lộ 26B; Nâng cấp, mở rộng tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam đến Ninh Tịnh, thị xã Ninh Hòa).

Đồng thời, tỉnh sẽ đầu tư bệnh viện Ung bướu, bệnh viện đa khoa Nha Trang, bệnh viện đa khoa Ninh Hòa, dự án đầu tư Trung tâm kiểm soát bệnh tật, khu Liên hợp thể thao, xây dựng Bảo tàng tỉnh… Cùng với đó là các dự án bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm… và tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo…”- ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

Ấn tượng với “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”

09 Nov, 12:26 PM

Kinhtedothi - Với chủ đề “Vũ điệu áo dài - sắc màu Phụ nữ Thủ đô”, chương trình đồng diễn áo dài năm 2025 có sự tham gia của trên 600 cán bộ, hội viên, phụ nữ, học sinh, sinh viên và đại diện các gia đình Thủ đô... đã lan tỏa thông điệp về tình yêu áo dài, nét đẹp của phụ nữ Thủ đô.

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

08 Nov, 01:10 PM

Kinhtedothi - Từ những ngày đầu với quy mô nhỏ, đến nay Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trở thành doanh nghiệp chủ lực của tỉnh, quản lý 33 đảo yến, 173 hang yến và hệ thống 16 đơn vị trực thuộc cùng 11 công ty con. Doanh thu từ mức 23 tỷ đồng năm 1991 đã tăng lên 3.595 tỷ đồng năm 2024, có thời điểm vượt 5.000 tỷ đồng

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

08 Nov, 09:06 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi bình chọn “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề” nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt nữ tiêu biểu, duyên dáng có kiến thức về văn hoá làng nghề; từ đó góp phần lan toả, phát triển du lịch làng nghề Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ