NATO lo ngại sản lượng quốc phòng Nga vượt xa phương Tây
Kinhtedothi - Số lượng vũ khí Nga sản xuất trong ba tháng ước tính cao gấp ba lần con số mà các thành viên NATO thực hiện trong vòng 1 năm.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo ngành quốc phòng Nga đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặt ra thách thức lớn với khả năng răn đe của phương Tây.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với giới truyền thông, ông cho biết Moscow đang tái thiết quân đội với tốc độ chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Một trong những mối lo lớn nhất, theo ông, là sản lượng đạn dược của Nga hiện vượt xa toàn bộ khối NATO cộng lại.
Cụ thể, ông Rutte cho rằng chỉ trong ba tháng, Nga có thể sản xuất lượng đạn gấp ba lần khối NATO trong một năm. Điều này đặt ra bài toán nan giải về khả năng răn đe và tự vệ, đặc biệt khi nguồn lực quốc phòng của phương Tây chưa được mở rộng tương ứng.
Ông cũng thừa nhận các quốc gia thành viên đang thiếu hụt nghiêm trọng cơ sở công nghiệp đủ sức sản xuất vũ khí trong quy mô cần thiết.
Trong bối cảnh đó, NATO đang xem xét một đề xuất nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% tổng sản phẩm quốc nội, trong đó 3,5% dành cho hoạt động quân sự cốt lõi và 1,5% đầu tư vào các lĩnh vực như an ninh mạng và bảo vệ hạ tầng dân sự. Ông Rutte cho rằng đây là bước đi cần thiết.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M. Ảnh: TASS
"Đúng, chi tiêu rất lớn, nhưng nếu không, cái giá phải trả sẽ còn cao hơn nhiều" - ông nói.
Cảnh báo của ông Rutte thu hút sự chú ý trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng trong nội bộ NATO và giới lãnh đạo châu Âu về khả năng Nga mở rộng hành động quân sự vượt ngoài giới tuyến hiện tại. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần phủ nhận những nhận định này, cho rằng đó là suy đoán vô căn cứ.
Về phía Nga, chính phủ nước này công khai gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng. Theo số liệu mới nhất, chi tiêu quân sự của Moscow hiện chiếm khoảng 6,3% GDP, tương đương 151 tỷ USD.
Tổng thống Nga cho rằng con số này vẫn còn thấp so với mức chi tiêu trong một số cuộc xung đột lớn trước đây, như Chiến tranh Triều Tiên hay Chiến tranh tại Đông Nam Á, khi ngân sách quân sự từng vượt ngưỡng 10 -14% GDP.
Đọc thêm: Thế giới đang biến đổi ra sao trước chính sách thuế quan của Mỹ?
Ông Rutte cũng thừa nhận chỉ riêng việc đầu tư cho xe tăng, pháo binh, phòng không và đạn dược đã giúp Nga tạo ra ưu thế đáng kể. Ông bày tỏ quan ngại nếu không có sự điều chỉnh chiến lược nghiêm túc, các quốc gia phương Tây sẽ bị tụt hậu về khả năng phòng thủ, cả về chiều sâu kỹ thuật lẫn tốc độ triển khai.
Trong bối cảnh xung đột kéo dài và địa chính trị biến động nhanh chóng, giới lãnh đạo NATO đang đứng trước áp lực phải đưa ra những quyết sách cứng rắn hơn. Câu hỏi lớn hiện nay không chỉ là làm thế nào để tăng cường năng lực quân sự, mà còn là làm sao đảm bảo khả năng duy trì sức bền trong một cuộc cạnh tranh dài hơi, cả về công nghệ và công nghiệp quốc phòng.

Ông Trump thừa nhận Nga ứng phó hiệu quả với lệnh trừng phạt của phương Tây
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin là “một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp” khi đã hạn chế tối đa áp lực từ các lệnh cấm vận của phương Tây đối với Nga.

Ukraine đề xuất khẩn với Mỹ khi Nga dội “mưa” tên lửa vào Kiev
Kinhtedothi - Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi tăng cường hợp tác phòng không với Mỹ.

Đồng minh thân thiết của Nga bình luận về triển vọng ngừng bắn tại Ukraine
Kinhtedothi - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố Mỹ hoàn toàn có thể gây áp lực buộc Ukraine ngừng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga như một “bước đi đầu tiên” hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện.