NATO sắp diễn tập không quân lớn nhất từ trước đến nay

Anh Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc tập trận là đợt tập dượt trong trường hợp NATO rơi vào một cuộc chiến.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lên kế hoạch tập trận không quân với quy mô lớn nhất trong lịch sử của liên minh vào tháng 6 tới, tờ AirForce Times trích dẫn tuyên bố của Lực lượng Vũ trang Đức (Bundeswehr) hôm 9/4.

Đợt diễn tập mang tên Air Defense 23 dự kiến diễn ra trong 12 ngày, từ 12 đến 23/6, trong không phận châu Âu dưới sự chỉ huy của Không quân Đức.

Dự kiến sự kiện quy tụ 10.000 binh sĩ, 220 máy bay từ 24 quốc gia, bao gồm cả Phần Lan - thành viên mới của NATO từ đầu tháng 4. Thụy Điển, quốc gia đang chờ gia nhập khối, cũng sẽ tham gia Air Defender 23.

Riêng không quân Mỹ sẽ huy động 100 máy bay cho đợt tập trận. Lực lượng Mỹ sẽ bắt đầu đến châu Âu vào ngày 29/5, hai tuần trước khi Air Defender chính thức bắt đầu. 

 Bundeswehr tuyên bố: “Với Air Defender 23, chúng tôi gửi một tín hiệu rõ ràng rằng chúng tôi đang hoàn toàn đảm bảo an ninh cho liên minh. Chiến sự ở Ukraine sẽ quyết định tình hình hiện giờ và định hình tương lai của chúng ta”.

Cuộc diễn tập chủ yếu diễn ra trên lãnh thổ Đức, nhưng theo bản đồ do Bundeswehr cung cấp, không phận các nước Estonia (giáp Nga) và Romania (giáp Ukraine) cũng có thể được sử dụng.

Kế hoạch diễn tập "được xây dựng theo kịch bản kích hoạt Điều 5 Hiến chương NATO", tức là chính sách phòng thủ tập thể của liên minh khi bất kỳ thành viên nào bị tấn công.

Bundeswehr cho biết các nội dung diễn tập "sẽ rất thách thức" đối với binh sĩ gồm hoạt động tác chiến trên không nhằm tối ưu hóa và tăng cường hợp tác giữa các lực lượng NATO cũng như phô diễn sức mạnh của liên minh.

Cuộc tập trận là đợt thử nghiệm trong trường hợp NATO rơi vào một cuộc chiến. Trong tập trận, các phi công sẽ phải ứng phó với tên lửa đất đối không mô phỏng, thiết bị gây nhiễu liên lạc điện tử và các mối đe dọa khác.

Trung tướng Michael Loh, Chỉ huy lực lượng không quân thuộc Vệ binh quốc gia Mỹ tham gia diễn tập, cho biết kịch bản diễn tập không nhắm vào một đối thủ cụ thể nào. Tuy nhiên, sự kiện cũng sẽ giúp các lực lượng tích lỹ kinh nghiệm quý báu trong phối hợp với những đối tác châu Âu.

Trung tướng Không quân Mỹ Michael Loh bên cạnh một máy bay sẽ tham gia Air Defender 23, ngày 4/4. Ảnh: National Guard  
Trung tướng Không quân Mỹ Michael Loh bên cạnh một máy bay sẽ tham gia Air Defender 23, ngày 4/4. Ảnh: National Guard  

Theo Trung tướng, cuộc tập trận cũng là một cơ hội chín muồi để giải quyết ổn thỏa công tác hậu cần vận chuyển hàng hóa và thiết lập căn cứ trong một cuộc xung đột diện rộng. “Các đội cơ động phải cùng nhau giải quyết vấn đề xem bên nào được trang bị tốt nhất để cung cấp vật tư một cách kịp thời và làm thế nào để giữ cho hàng trăm máy bay được tiếp nhiên liệu một cách hiệu quả nhất ở các nước khác nhau”, ông nói thêm.

Trung tướng nhấn mạnh một cuộc tập trận thành công có thể mở đường cho các đợt triển khai không quân quy mô lớn khác ở châu Âu khi tình hình an ninh ở sườn phía Đông của NATO ngày càng biến động.

Được biết, Air Defender 23 sẽ diễn ra sau cuộc diễn tập khác là Defender Europe 23 do Mỹ dẫn đầu, được tổ chức từ 22/4 ở 10 quốc gia châu Âu, với sự tham gia của 9.000 lính Mỹ và 17.000 lính từ 26 đồng minh và đối tác, theo Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh.

“Cuộc tập trận hàng năm kéo dài gần hai tháng này tập trung vào việc triển khai chiến lược các lực lượng Mỹ, sử dụng các kho dự trữ được định vị trước của quân đội và năng lực hợp đồng tác chiến với các đồng minh và đối tác châu Âu”, bà Singh phát biểu trong cuộc họp báo tuần trước.

Air Defender 23 nhằm tạo ra một mặt trận thống nhất ở châu Âu trong bối cảnh xung đột ở Ukraine đang đi vào bế tắc. Trong cuộc họp báo ngày 5/4, Trung tướng Michael Loh cho biết cuộc tập trận cũng đánh dấu đợt triển khai xuyên Đại Tây Dương lớn nhất của lực lượng này kể từ Chiến tranh vùng Vịnh.

“Chúng ta có thể tập hợp liên minh một cách nhanh chóng, với lực lượng đáng tin cậy, để đảm bảo nếu Nga dàn quân ở biên giới NATO, thì chúng tôi sẵn sàng hành động. Chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất”, Tướng Loh nhấn mạnh.

Liên minh NATO hiện tại có 31 quốc gia thành viên, Phần Lan là nước gia nhập khối gần đây nhất, hôm 4/4.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần