NATO sẽ tham gia "liên quân quốc tế" chống IS

Nguyễn Phương (Theo Xinhua, AFP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25/5, Tổng thư ký của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố tổ chức này "sẽ trở thành một thành viên đầy đủ của liên quân quốc tế" chống khủng bố, trong khi trước đó 28 nước thành viên đã tham gia với tư cách độc lập.

Ngày 25/5, lãnh đạo các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhóm họp tại trụ sở mới ở Brussels.
 Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: AFP 
Tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng để đóng góp cho kế hoạch hành động của NATO trong cuộc chiến chống khủng bố và chia sẻ công bằng các chi phí quốc phòng giữa các nước thành viên.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Tổng thư ký Jens Stoltenberg khẳng định NATO sẽ trở thành một thành viên đầy đủ của liên quân quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, trong khi trước đó 28 nước thành viên đã tham gia với tư cách độc lập.
Ông Stoltenberg cũng thông báo NATO đã quyết định thành lập một đơn vị tình báo chống khủng bố trực thuộc Sư đoàn tình báo. Lực lượng này sẽ giúp tăng cường khả năng chia sẻ thông tin giữa các đồng minh, trong đó có nội dung chia sẻ thông tin về các mối đe dọa từ những chiến binh nước ngoài.
Tổng thư ký Stoltenberg cũng hối thúc các nước thành viên tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, đồng thời nhấn mạnh thông tin tình báo đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với NATO.
Tại cuộc họp, lãnh đạo 28 nước thành viên đã thảo luận về việc tăng ngân sách quốc phòng của mỗi nước lên mức ít nhất là 2% GDP.
Bên cạnh đó, lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO cũng nhất trí sẽ tăng cường hành động để đảm bảo một sự chia sẻ công bằng hơn các chi phí về an ninh quốc phòng giữa các nước trong khối.
Trong lần đầu tiên tham dự một hội nghị của NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố với lãnh đạo các nước đồng minh rằng Mỹ sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu chống khủng bố.
 Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các nhà lãnh đạo của NATO tại Brussels. 
Tổng thống Trump cũng kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu cho an ninh để chống khủng bố.
Ông Trump khẳng định Mỹ và các đồng minh sẽ quét sạch khủng bố và kêu gọi tất cả các quốc gia thế giới cùng chung tay thực hiện sứ mệnh này.