Nên linh hoạt phương án khai giảng năm học mới

Hoa Hữu Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Còn khoảng 2 tuần nữa là đến thời điểm học sinh các cấp tựu trường. Sau đó là khai giảng năm học mới 5/9. Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến như hiện nay, việc tổ chức khai giảng cho học sinh sẽ được thực hiện như thế nào đang là điều mà nhiều phụ huynh lo lắng.

Khai giảng năm học 2020 - 2021 trong bối cảnh cả nước đang đối phó với dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Công Hùng.
Năm học 2019 - 2020 là năm học đặc biệt và lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 cũng sẽ rất đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang đối phó với dịch bệnh Covid-19. Khai giảng năm học mới cả phụ huynh lẫn học sinh ai chẳng muốn tập trung đầy đủ học sinh các lớp, các khối học tham gia.
Nhưng trước tình hình dịch Covid-19 như hiện nay nếu sơ sẩy một chút sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đại diện Bộ GD&ĐT đã cho biết, tại các địa phương chưa có dịch, nhà trường cần chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng về các yêu cầu của an toàn trường học khi đón học sinh. Trong trường hợp này, nhà trường có thể tổ chức bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện nhà trường.
Ví dụ, trường có sân rộng có thể cử đại diện một số lớp thực hiện ở sân trường nhưng phải đảm bảo khoảng cách. Trong điều kiện sân trường không đủ rộng, có thể cho học sinh ngồi tại các lớp (khai giảng trong lớp học) giống như đã từng tiến hành việc chào cờ trong lớp học để đối phó với dịch. Với một số đại diện học sinh được tập trung khai giảng trên sân trường ưu tiên các em là học sinh đầu cấp để có không khí đến trường mới, hòa chung không khí này như vậy vẫn bảo đảm yêu cầu tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, súc tích, ý nghĩa. Đối với những địa phương đang chịu ảnh hưởng của dịch covid-19 như Đà Nẵng, Quảng Nam, TP Hải Dương… sẽ căn cứ vào điều kiện thực tiễn để quyết định cho các em học sinh tựu trường hay phải lùi lại. Thậm chí có phương án khai giảng online…
UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 3635/QĐ-UBND về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021. Theo đó, ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sớm nhất vào ngày 1/9/2020; ngày khai giảng được tổ chức thống nhất trên toàn TP vào ngày 5/9/2020.
Khai giảng cũng quan trọng nhưng không phải cứ tập trung đông mới khai giảng được, đặc biệt là khi dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Các phương án cho lễ khai giảng vì thế hoàn toàn có thể linh động miễn là vẫn bảo đảm ngày đầu năm học động viên, nhắc nhở được học sinh có ý thức, trách nhiệm với năm học, đồng thời vẫn bảo đảm được quy định của Nhà nước trong mùa dịch. Khi đó, vừa bảo đảm cho các em vẫn được nghe đọc thư Chủ tịch nước gửi thầy trò cả nước, thông điệp của nhà trường trong năm học mới vừa giữ được ý nghĩa ngày khai giảng.