Nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ​Sáng nay (13/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, chiều và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.    

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét.

Ngoài ra, do hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển phía Nam Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm và đêm 13/11:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, vùng núi có nơi 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ, phía Nam có nơi 30-32 độ C

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.