Nên tạm đóng điểm mở gây ùn tắc trên đường Trần Phú (Hà Đông)

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/8, báo Kinh tế & Đô thị có bài viết: “Điểm mở hỗn loạn trên đường Trần Phú”, phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông (UTGT) tại điểm mở dưới chân nhà ga Bến xe cũ Hà Đông, đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Về vấn đề này, Sở GTVT Hà Nội đã có phản hồi đến bạn đọc.

Cụ thể, Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, do đây là nút giao lệch khó xử lý; mặt khác, công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa hoàn thành thi công, nên việc tổ chức lại giao thông khu vực này sẽ được đưa vào chương trình công tác năm 2018. Tuy nhiên, tình trạng UTGT khu vực này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hiện tượng ôtô, xe máy đi ngược chiều diễn ra rất phổ biến, trong khi không hề có lực lượng chức năng chốt trực để điều tiết giao thông tại đây. Mặt khác, ở 2 phía của điểm mở, cách khoảng 100 - 200m đều có các điểm mở khác phục vụ lưu thông. Người dân khu vực đề nghị Sở GTVT Hà Nội tạm thời đóng nút giao lệch này để điều tiết phương tiện đi về phía các điểm mở khác, nhằm chấm dứt tình trạng đi ngược chiều gây mất trật tự, ATGT.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần