Nét mới của mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân Thủ đô
Kinhtedothi - Cùng với việc xây dựng đề án thành lập 4 bệnh viện khu vực: Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm thành bệnh viện có chức năng khám chữa bệnh cơ bản, Hà Nội triển khai mô hình trạm y tế phường xã liên kết với các bệnh viện Trung ương.
Trong mô hình sắp xếp hệ thống y tế theo 3 cấp, Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm không có bệnh viện đa khoa cấp huyện. Trạm y tế cấp phường là tuyến y tế cơ sở, đóng vai trò “tuyến đầu” trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây là nơi thực hiện khám chữa bệnh ban đầu, phòng, chống dịch bệnh, quản lý sức khỏe nhân dân và triển khai các chương trình y tế quốc gia.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện (BV) Đại học Y Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Thành phố, phường Vĩnh Hưng tại Lễ công bố hợp tác toàn diện giữa UBND phường Vĩnh Hưng và BV Đại học Y Hà Nội. Ảnh: An Thanh.
Xuất phát điểm là phòng khám đa khoa
Trong bối cảnh đó, ngày 25/10/2019, UBND quận Hoàng Mai (cũ) đã có Quyết định số 6695/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Phòng khám Đa khoa Lĩnh Nam trên khuôn viên 4.000m2. Chính quyền và người dân kỳ vọng, cùng với Phòng khám Đa khoa Linh Đàm thì Phòng khám Đa khoa Lĩnh Nam sẽ làm tốt chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân khu vực phía Nam Thành phố.
Theo đó, phòng khám đa khoa là nơi cung cấp dịch vụ y tế toàn diện, bao quát nhiều chuyên khoa, từ chăm sóc sức khỏe cơ bản đến cấp cứu, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống y tế, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại khu vực dân cư.
Ngay từ ban đầu, Trạm y tế phường Vĩnh Hưng (tên gọi mới Phòng khám Đa khoa Lĩnh Nam) cũng như các phòng khám đa khoa tại Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn về cơ chế thanh toán BHYT, nhân lực chuyên môn, cơ sở vật chất, niềm tin của người dân và quản lý nhà nước. Ngoài ra, lý do còn 80m đường vào trạm chưa được thi công do vướng mắc GPMB cũng khiến cho Trạm y tế phường gặp khó khăn.
Những hạn chế này khiến hoạt động Trạm y tế phường Vĩnh Hưng khó phát huy hết vai trò trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nếu không đưa ra được mô hình phù hợp với đặc điểm địa phương.
Trạm y tế phường Vĩnh Hưng. Ảnh: TA.
Mô hình mới của bối cảnh chính quyền 2 cấp
Trước tình hình như vậy, Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Hưng xác định, để phát huy được hết hiệu năng của một cơ sở y tế vừa được dầu tư xây mới, địa phương cần làm tốt 4 việc. Đó là nhóm giải pháp về cơ chế và chính sách (Điều chỉnh thanh toán BHYT, Cơ chế tự chủ tài chính, Giám sát chất lượng dịch vụ), nhóm giải pháp về nhân lực (Thu hút sĩ trẻ; Đào tạo liên tục; Hợp tác chuyên môn), nhóm giải pháp về cơ sở vật chất và công nghệ (Đầu tư trang thiết bị; Ứng dụng công nghệ số; Liên thông dữ liệu; Hoàn thiện 80m đường vào trạm), nhóm giải pháp về truyền thông và cộng đồng (Tăng cường truyền thông; Xây dựng niềm tin; Công khai chi phí; Chất lượng dịch vụ; Phản hồi của bệnh nhân để tạo sự minh bạch; Chăm sóc sức khỏe dự phòng đẩy mạnh các chương trình tiêm chủng, khám sức khỏe định kỳ, quản lý bệnh mạn tính tại cộng đồng).
"Sau nhiều lần bàn bạc, thảo luận cuối cùng phương án kết hợp với phòng khám của Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội đã chính thức được Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Hưng lựa chọn triển khai. Đây là lời giải quan trọng, tổng thể để giải quyết 4 “điểm nghẽn” nêu trên, cơ hội để người dân Vĩnh Hưng được khám bệnh bời các chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực ngay tại nơi mình cư trú" - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hưng Nguyễn Đức Dũng chia sẻ.
Theo đó, trong mô hình hợp tác sáng tạo này, các chuyên gia, bác sĩ Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội sẽ trực tiếp hỗ trợ Trạm y tế phường Vĩnh Hưng thực hiện những nhiệm vụ tiêm chủng, quản lý các bệnh mạn tính theo BHYT, giáo dục truyền thông về sức khoẻ...
Trong vòng 14 ngày, Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng đã được trang bị đầy đủ CT scanner, Xquang số, siêu âm 4D, giàn xét nghiệm tự động tiêu chuẩn, đơn vị Daycare (chăm sóc ban ngày) và phục hồi chức năng. Ảnh do GS Nguyễn Lân Hiếu cung cấp.
Trạm y tế phường Vĩnh Hưng có cơ hội trở thành một trung tâm cấp cứu ban đầu cho người dân địa phương với trang thiết bị và nhân lực hoàn chỉnh. PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện (BV) Đại học Y Hà Nội chia sẻ: “Chưa đầy 2 tuần, một trạm Y tế chưa hề khám bệnh nhân nào đã có thể trở thành một địa chỉ y tế cơ sở được trang bị đầy đủ CT scanner, Xquang số, siêu âm 4D, giàn xét nghiệm tự động tiêu chuẩn, đơn vị Daycare (chăm sóc ban ngày) và phục hồi chức năng....”.
Ngoài ra, Viện Y học Dự phòng và Y tế Công cộng – Đại học Y Hà Nội sẽ cung cấp dịch vụ chuyên môn trong lĩnh vực y tế công cộng, nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ hệ thống y tế của địa phương.
Được biết, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sẽ thiết lập cơ sở hiến máu cố định tại đây. Những mô hình hoàn toàn mới ở Việt Nam sẽ triển khai trong thời gian rất ngắn tại Trạm y tế phường Vĩnh Hưng.
Các Viện trưởng GS Lê Minh Giang và PGS.TS.BS Nguyễn Hà Thanh đều rất tâm đắc, ủng hộ mô hình hợp tác mới mà Thành ủy, UBND TP Hà Nội và Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Hưng khởi xướng. Các GS ngành Y còn muốn từ thành công của Vĩnh Hưng, TP sẽ sớm nhân rộng ra khắp 126 phường, xã.
8 giờ 45 ngày 14/1/2026, bệnh nhân đầu tiên của phường Vĩnh Hưng đã được khám bệnh tại cơ sở y tế địa phương. Ảnh GS Nguyễn Lân Hiếu.
Đánh giá về mô hình phòng khám đa khoa tại Hà Nội, Đại tá Nguyễn Kim Lưu, Thầy thuốc Nhân dân, Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Đại học Phenikaa cho rằng đây là hướng đi đúng đắn nhằm củng cố hệ thống y tế cơ sở, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ông nhấn mạnh, mô hình này giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa bàn, đặc biệt trong quản lý bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình y tế dự phòng.

Phường Vĩnh Hưng tiến hành chỉnh trang đô thị đón Xuân
Kinhtedothi - Hơn 500m đường Lĩnh Nam đã được phường Vĩnh Hưng tổ chức thi công; nhiều đoạn vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật được chỉ đạo hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Cần rà soát dự án Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng bị “lãng quên” 8 năm nay
Kinhtedothi - Kể từ ngày 19/3/2018, thời điểm UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND Quy hoạch chi tiết Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, tỷ lệ 1/500, đến nay dự án vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Phường Vĩnh Hưng đề xuất chính sách đặc thù gỡ vướng cho dự án đường Lĩnh Nam
Kinhtedothi - “Cấp ủy, chính quyền phường Vĩnh Hưng cam kết áp dụng cho người dân nằm trong lộ giới dự án đường Lĩnh Nam được đền bù cao nhất, trong khuôn khổ của quy định. Hiện phường đã báo cáo Thành phố đề xuất chính sách đặc thù, đảm bảo hoàn thành GPMB trong quý I năm 2026” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Hưng Nguyễn Anh Tuấn cho biết.






