Nga: “Ăn cắp” 50km cao tốc, đi tù 10 năm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một giới chức cấp cao Nga đã bị bắt giữ vì cáo buộc ăn cắp 50 km đường cao tốc, BBC đưa tin ngày 14/1.

Theo cảnh sát Nga, quyền phó giám đốc cơ quan quản lý trại giam Nga Alexander Protopopov, đã có hành vi trục lợi khi chịu trách nhiệm quản lý việc tu sửa một đường cao tốc ở phía bắc vùng Komi.

Cụ thể, Protopopov đã “rút ruột” từ công trình xây dựng nói trên 7.000 thanh bê tông cốt sắt và đem bán.
Ông Alexander Protopopov khi còn đương chức.
Ông Alexander Protopopov khi còn đương chức.
Theo giới chức Nga, dự án tu sửa này trị giá hơn 79.000 USD. Con đường cao tốc này đã bị “rút ruột” trong hơn 1 năm từ 2014 tới 2015, theo Ủy ban Điều tra Nga.

Ông Protopopov là người đứng đầu cơ quan quản lý trại giam vùng Komi từ năm 2010 tới 2015 và từng nhận huy chương vì “tinh thần quả cảm”, theo AFP.

Y đã bị bắt giữ vào ngày 13/1 và buộc tội lợi dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản công, với mức án lên tới 10 năm tù.

Xây dựng đường bộ là một trong những lĩnh vực xuất hiện nhiều vụ tham nhũng nhất tại Nga, theo AFP. Việc xây dựng đường cao tốc trên núi phục vụ Thế vận hội Sochi đã tiêu tốn của Moscow khoảng 8 tỷ USD. Truyền thông Nga từng khẳng định số tiền này đủ để mua trứng cá muối phủ lên một đoạn đường dài 48km.