Nga ấn định bầu cử tổng thống năm tới vào ngày 18/3

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thượng viện Nga ngày 15/12 đã bỏ phiếu ấn định ngày 18/3/2018 là ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở nước này.

Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko thông báo quyết định trên đã được các thượng nghị sĩ nhất trí thông qua tại phiên họp ngày 15/12.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo ngày 14/12. Ảnh: Reuters 
Dự kiến, ngày 18/12, nghị quyết của Hội đồng liên bang sẽ được công bố chính thức. Sau khi được công bố, chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu, các đảng có thể tiến hành đại hội trước bầu cử, các ứng cử viên độc lập có thể tổ chức hội nghị các nhóm ủng hộ.
Dựa theo kết quả cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 17/3/1991, vị trí Tổng thống Nga được quyết định qua cuộc bỏ phiếu trực tiếp. 
Trong cuộc họp báo thường niên lần thứ 12 ngày 14/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ông sẽ tranh cử tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 trong năm 2018 với tư cách ứng cử viên độc lập. Do vậy, Tổng thống Putin hy vọng sẽ nhận được ủng hộ từ người dân Nga và cảng đảng phái chính trị.
Trước đó, Tổng thống Nga Putin ngày 6/12 xác nhận ông sẽ tham gia tranh cử trong năm 2018. Nếu giành chiến thắng, đây sẽ là nhiệm kỳ Tổng thống thứ 4 của ông Putin.
Điều này đồng nghĩa ông cần hơn 300.000 chữ ký của người ủng hộ để chạy đua vào Điện Kremlin.
Tuy nhiên, ông Putin cho biết, ông vẫn chưa quyết định ai sẽ là người quản lý chiến dịch tái tranh cử của mình.
Tổng thống Putin cũng hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các đảng, các tổ chức kể cả khi ông tái tranh cử với tư cách ứng viên độc lập.