Nga bình luận về cáo buộc sử dụng vũ khí từ Iran, Triều Tiên ở Ukraine

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện của Nga tại Liên Hợp quốc hôm 8/9 tuyên bố, Mỹ và Anh cần cung cấp bằng chứng cho cáo buộc của các nước này về việc Moscow đang tìm mua vũ khí từ Iran và Triều Tiên để sử dụng ở Ukraine.

Đại sứ Nga Vassily Nebenzia phát biểu trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, ngày 8/9/2022. Ảnh: Reuters
Đại sứ Nga Vassily Nebenzia phát biểu trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, ngày 8/9/2022. Ảnh: Reuters

"Tôi yêu cầu họ cung cấp cho chúng tôi bằng chứng hoặc thừa nhận rằng họ đang phổ biến thông tin sai lệch" - Đại sứ của Nga tại Liên Hợp quốc (LHQ) Vassily Nebenzia phát biểu trước Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên.

Trước đó, Mỹ đã cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine - điều mà Tehran đã lên tiếng bác bỏ. Washington cũng cáo buộc Moscow đang "trong quá trình" mua hàng triệu tên lửa và đạn pháo từ Triều Tiên.

"Nga đang quay sang Iran để tìm kiếm nguồn cung UAV (máy bay không người lái) và vi phạm rõ ràng các lệnh trừng phạt của LHQ với việc để Triều Tiên cung cấp đạn dược" - Đại sứ Anh tại LHQ Barbara Woodward cũng nhắc lại cáo buộc trước Hội đồng hôm 8/9.

Nga đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an về Ukraine - cuộc họp thứ 3 của cơ quan này trong nhiều ngày qua - để thảo luận về việc cung cấp vũ khí nước ngoài cho Kiev. Mỹ, Anh, Pháp và các nước khác đã công khai hỗ trợ hàng tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt vào ngày 24/2/2022.

Cũng trong hôm 8/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Kiev để cam kết viện trợ quân sự thêm cho Ukraine và các quốc gia châu Âu khác, bao gồm 2,2 tỷ USD viện trợ quân sự nước ngoài trong tương lai và 675 triệu USD vũ khí, đạn dược và thiết bị từ kho vũ khí hiện tại của Lầu Năm Góc.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã tổ chức một cuộc điện đàm trực tuyến với các nhà lãnh đạo của Nhóm G7 và Liên minh châu Âu (EU) để thảo luận về những cách thức mới, nhằm đảm bảo châu Âu có được "giá phải chăng cho nguồn cung năng lượng ổn định" - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết.

Các nhà lãnh đạo được cho là cũng thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine bằng nhiều tiền và vũ khí hơn.

"Chúng ta vẫn còn rất xa nữa mới đến hồi kết của quá trình hủy diệt này. Khí tài phương Tây không đóng vai trò quyết định trên chiến trường, bất kể người Ukraine và đồng minh của họ đang nói gì" - Đại sứ Nga Nebenzia nói trước Hội đồng Bảo an hôm 8/9.