Nga cảnh báo hành động đe dọa nỗ lực đạt thỏa thuận hòa bình Ukraine
Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Nga hôm Chủ nhật lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ loạt vụ tấn công do Ukraine tiến hành nhằm vào hạ tầng năng lượng quốc tế ở Biển Đen trong vài ngày gần đây.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/11 cảnh báo các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng quốc tế ở Biển Đen là hành động làm suy yếu nỗ lực hòa bình.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass
Trong những ngày gần đây, các xuồng không người lái trên biển mang theo chất nổ đã tấn công hai tàu chở dầu treo cờ Gambia ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như một trung tâm dầu thô lớn của Nga trên bờ Biển Đen.
Trong tuyên bố đưa ra ngày 30/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ "cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự bị tấn công đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng toàn cầu" và chưa bao giờ phải chịu bất kỳ lệnh trừng phạt hay biện pháp hạn chế quốc tế nào.
Quan chức ngoại giao Nga nói rằng “các cơ quan đặc biệt của chính quyền Kiev đã ngầm thừa nhận tiến hành các vụ phá hoại trên", bằng chứng là các đoạn video do truyền thông Ukraine công bố.
Một số hãng thông tấn Ukraine và phương Tây đã đưa tin, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và hải quân Ukraine đứng sau các cuộc tấn công vào tàu chở dầu, được cho là liên quan đến xuồng không người lái Sea Baby của hải quân Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng lưu ý các cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt bê bối tham nhũng lớn liên quan đến nhiều quan chức cấp cao. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine liên tục mất ưu thế trên chiến trường trong những tháng gần đây.
Bà Zakharova nói rằng các cuộc tấn công mới nhất đã được thực hiện nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng Ukraine.
Đồng thời, quan chức Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các vụ tấn công của Ukraine nhằm cản trở những nỗ lực quốc tế hiện nay nhằm thiết lập hòa bình bền vững. “Các cuộc tấn công này cho thấy sự thiếu thiện chí đàm phán của giới lãnh đạo Ukraine và dường như họ muốn thúc đẩy leo thang quân sự”, bà Zakharova nói thêm.
Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Oncu Keceli hôm Chủ nhật cũng lên án các cuộc tấn công vào các tàu trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở Biển Đen, song không đổ lỗi cho bất kỳ nước nào.
Theo ông Keceli, các sự cố đã gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho hàng hải, tính mạng con người, tài sản và môi trường. Ông nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang liên lạc với tất cả các bên để "ngăn chặn xung đột lan rộng và leo thang hơn nữa ở Biển Đen".
Cũng trong ngày 30/11, Kazakhstan kêu gọi Ukraine ngừng các cuộc tấn công nhằm vào trạm xuất khẩu dầu trên Biển Đen của Tổ hợp Đường ống Caspi (CPC) – hệ thống vận chuyển hơn 1% nguồn cung dầu toàn cầu.
Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết đây là lần thứ ba trạm xuất khẩu dầu của CPC bị các xuồng không người lái tấn công. CPC chiếm khoảng 80% tổng lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan – thành viên của Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ cùng các nước đồng minh, còn được gọi là OPEC+.
Về phần mình, Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định các chiến dịch quân sự của Kiev không nhằm vào Kazakhstan hay bất kỳ bên thứ ba nào, mà chỉ để “đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Nga”.
Theo thông tin được Moscow công bố, tàu chở dầu Kairos ngày 28/11 bốc cháy khi đang ở cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ 28 hải lý do “tác động từ bên ngoài”. Không lâu sau, tàu Virat bị tấn công cách bờ biển khoảng 35 hải lý khi trên tàu có 20 thủy thủ. Đến ngày 29/11, tàu Virat tiếp tục bị tấn công. Cũng rạng sáng cùng ngày, một vụ tấn công bằng xuồng không người lái nhằm vào trạm đầu cuối trên biển của CPC đã gây hư hại nặng thiết bị neo ngoài khơi, khiến cơ sở này phải ngừng hoạt động.
Hai tàu Kairos và Virat nằm trong “danh sách đen” của phương Tây vì bị cáo buộc vận chuyển dầu của Nga vi phạm biện pháp trừng phạt. Cả hai tàu chở dầu đều đang trên đường đến cảng Novorossiysk của Nga thì bị tấn công. Nga nhiều lần phủ nhận việc vận hành một "đội tàu ngầm" được thiết kế để lách lệnh trừng phạt.

Điện Kremlin ra tuyên bố quan trọng về đàm phán hòa bình Ukraine
Kinhtedothi - Theo người phát ngôn Điện Kremlin, các nghị quyết của Nghị viện châu Âu cho rằng châu Âu phải được mời vào bàn đàm phán hòa bình Ukraine là không phù hợp vào thời điểm hiện tại.

Nga đạt bước tiến lớn ở Donbass, củng cố vị thế trước các cuộc đàm phán hòa bình
Kinhtedothi - Đà tiến công của Nga tại Donbass, miền Đông Ukraine, diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc Moscow và Kiev ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột bằng mọi giá.

Châu Âu lên tiếng khi bị Mỹ “gạt ra rìa” đàm phán hòa bình Ukraine
Kinhtedothi - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng các cường quốc châu Âu như Anh và Pháp, "có lợi ích sát sườn" cần được tham gia bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào về vấn đề Ukraine trong tương lai.






