Nga cảnh báo sốc trước tuyên bố của ông Zelensky về lãnh thổ
Kinhtedothi - Quan chức cấp cao của Nga nói rằng việc Kiev không sẵn sàng thỏa hiệp sẽ dẫn đến thêm nhiều tổn thất về lãnh thổ, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định chỉ ông mới có thẩm quyền bàn về lãnh thổ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ngày 11/6, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, người đứng đầu phái đoàn Nga tham gia vòng đàm phán hòa bình mới nhất với Ukraine tại Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ), cho biết Kiev sẽ mất thêm lãnh thổ nếu vẫn từ chối thỏa hiệp trong các cuộc đối thoại với Moscow.

Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky. Ảnh: Tass
"Chúng tôi mong muốn một giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, nếu Ukraine tiếp tục bị dẫn dắt bởi lợi ích quốc gia của các nước khác, thì chúng tôi buộc phải tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt để đạt được các mục tiêu đã đề ra,” ông Medinsky nhấn mạnh trong bài trả lời phỏng vấn tờ The Wall Street Journal hôm 11/6.
Quan chức Nga lưu ý thêm rằng quan điểm cứng rắn từ Kiev sẽ khiến cuộc xung đột hiện tại leo thang, đồng thời nhấn mạnh: "Không thể tiến hành một cuộc chiến kéo dài với Nga", ám chỉ cuộc chiến tranh kéo dài 21 năm giữa Nga và Thụy Điển vào thế kỷ 18.
Cũng trong bài trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ, ông Medinsky khẳng định, Nga mong muốn chấm dứt cuộc xung đột với nước láng giềng “càng sớm càng tốt”.
Trợ lý Tổng thống Nga cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine không nên bị phương Tây nhìn nhận như một cuộc chiến giữa hai quốc gia hoàn toàn tách biệt về văn hóa như Anh và Pháp. Thay vào đó, ông Medinsky mô tả đây là "một cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa hai dân tộc có chung ngôn ngữ và văn hóa", vốn được cho là có định mệnh trở thành đồng minh thân cận.
"Đây giống như mâu thuẫn giữa hai anh em về việc ai thông minh hơn và quan trọng hơn," ông Medinsky nói. "Cuộc xung đột này đang khoét sâu thêm chia rẽ giữa Nga và Ukarine, và đó là lý do tại sao chúng tôi muốn nó kết thúc càng sớm càng tốt".
Tuyên bố trên được quan chức Nga đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tái khẳng định lập trường cứng rắn của Kiev trong vấn đề chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ.
Trả lời phỏng vấn báo Valasz Online của Hungary hôm 10/6, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng ông có trách nhiệm lãnh đạo các cuộc đàm phán với Nga về các vấn đề lãnh thổ.
"Phái đoàn của chúng tôi tại Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ, có nhiệm vụ thảo luận về các vấn đề nhân đạo, vấn đề tù binh và hồi hương trẻ em hoặc ngừng bắn. Tuy nhiên, họ không có nhiệm vụ thảo luận về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đây là vấn đề hiến pháp”, Tổng thống Ukraine nêu rõ trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Hungary.
Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng các vấn đề lãnh thổ vẫn nằm trong thẩm quyền của ông. "Công việc của tôi là đàm phán về lãnh thổ," ông khẳng định.
Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, ông chỉ sẵn sàng thảo luận các vấn đề lãnh thổ ở cấp cao nhất, nói cách khác là đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo ông Zelensky, Ukraine không công nhận các vùng lãnh thổ đã mất "thuộc về Nga trên phương diện pháp lý".
Đáng chú ý, trước đó, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã thừa nhận khả năng thực tế rằng Kiev có thể buộc phải từ bỏ các vùng lãnh thổ hiện đang do Nga kiểm soát. Dù vậy, về mặt lập pháp và chính trị, Ukraine vẫn kiên định với quan điểm "không nhân nhượng về chủ quyền".
Lãnh thổ là một trong những vấn đề thách thức nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev. Nga và Ukraine đã tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 2/6.
Hai bên đã trao đổi các tài liệu bao gồm tầm nhìn của họ về việc giải quyết xung đột. Bản ghi nhớ do phía Ukraine ban hành đã phác thảo tầm nhìn của Kiev về một cuộc hội đàm tiềm năng giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin để thống nhất 6 vấn đề bao gồm cả lãnh thổ cũng như việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch.
Tổng thống Nga Putin nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng cho các cuộc tiếp xúc cấp cao với Ukraine, nhưng nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc đó phải là kết quả của thỏa thuận được xây dựng ở cả cấp độ kỹ thuật và chuyên gia.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin sẵn sàng gặp gỡ, nhưng không thể chấp nhận một cuộc gặp mang tính biểu tượng mà không có sự chuẩn bị và tiến trình đàm phán rõ ràng.
Mặc dù vậy, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Moscow và Kiev sẽ sớm tiến hành một cuộc gặp như vậy.

Nga lên tiếng về đề xuất cuộc gặp 3 bên Trump-Putin-Zelensky
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry bày tỏ sự hoài nghi về tính thực chất của cuộc họp, khi cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể tận dụng cơ hội này để trì hoãn bầu cử và thuyết phục giới tinh hoa Ukraine rằng "hiện tại không phải là lúc thay đổi chiến lược giữa chừng".

Ông Putin nói gì về nền tảng thật sự của chủ quyền quốc gia?
Kinhtedothi - Trong bối cảnh Nga đang phải chịu áp lực từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây, Tổng thống Vladimir Putin ngày 26/5 tái khẳng định tầm quan trọng của độc lập kinh tế đối với chủ quyền quốc gia.

Lý do ông Putin yêu cầu lập vùng an ninh dọc biên giới với Ukraine
Kinhtedothi - Theo chuyên gia Nga, vùng đệm an ninh này không chỉ là khu vực phi quân sự mà nhằm bảo vệ các khu vực Belgorod, Kursk, Bryansk, Crimea, Zaporozhye, Kherson và Donbass khỏi hỏa lực pháo binh của NATO.