Nga cho thấy hậu quả khi Ukraine trì hoãn đàm phán

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trả lời báo giới hôm 17/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ tiếp tục mà không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Người dân ở Kherson tranh dành đồ tiếp tế mùa Đông hôm 17/11. Ảnh: AFP
Người dân ở Kherson tranh dành đồ tiếp tế mùa Đông hôm 17/11. Ảnh: AFP

"Chiến dịch quân sự đặc biệt đang tiếp tục, nó không phụ thuộc vào điều kiện khí hậu hay thời tiết" - ông Peskov nói, nhấn mạnh việc cần đạt được các mục tiêu chiến dịch đã đề ra.

Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm làn sóng tấn công mới của Nga diễn ra tại các thành phố trên khắp Ukraine, làm tê liệt cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này khi mùa Đông bắt đầu và nhiệt độ giảm xuống. Hôm 17/11, cư dân ở Kherson - thành phố mà Nga vừa rút khỏi tuần trước - đã tranh nhau dự trữ hàng cứu trợ như thực phẩm, chăn và quần áo mùa đông, trong khi các tình nguyện viên ném đồ tiếp tế vào đám đông chờ đợi hàng giờ trong trận tuyết đầu mùa.

Đợt nã tên lửa lớn nhất của Nga hồi đầu tuần này đã khiến hàng triệu hộ gia đình mất điện, dù sau đó đã được khôi phục. Công ty năng lượng Ukraine Ukrenergo hôm 17/11 nói rằng "đợt giá rét" đã làm tăng nhu cầu ở những khu vực mới được khôi phục điện. Cố vấn năng lượng của Chính phủ Kiev Oleksandr Kharchenko cho biết, khoảng 50% người dân Ukraine đang gặp phải sự gián đoạn về năng lượng.

Khi được hỏi về việc hàng triệu công dân Ukraine vẫn không được cung cấp điện và nhiên liệu do các hoạt động chiến đấu vào thời điểm mùa Đông khắc nghiệt, ông Peskov nói rằng đây là kết quả của việc trì hoãn đàm phán với Nga do chính sách của Kiev.

Ông giải thích thêm rằng cuộc tấn công lớn mà Lực lượng Vũ trang Nga thực hiện nhằm vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự của Ukraine cũng như các cơ sở năng lượng có liên quan vào ngày 15/11 vừa qua "có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiềm năng quân sự của Ukraine và chính quyền nước này".

"Việc phía Ukraine không sẵn sàng giải quyết vấn đề và tham gia đàm phán, hơn nữa, việc phía Ukraine từ chối cách hiểu đã thống nhất (trong các thỏa thuận ở Istanbul) là nguyên nhân sâu xa dẫn đến hậu quả này" - người phát ngôn của Tổng thống Nga trả lời khi được hỏi về tác động của chiến dịch đặc biệt đối với cuộc sống của người dân thường.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov xác nhận, vào ngày 15/11, Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên không và trên biển nhằm vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự của Ukraine cũng như các cơ sở năng lượng liên quan. Ông cho biết "đã đạt được" mục tiêu của cuộc tấn công.