Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga có nguy cơ mất 100 tỷ USD năm nay

Kinhtedothi - Báo cáo trên được đưa ra trong bối cảnh đồng rouble Nga liên tục mất giá, sđặc biệt sau thông tin Nga gần như không tăng trưởng trong tháng 8.
Ngân hàng trung ương Nga đang cân nhắc áp dụng các biện pháp kiểm soát vốn nếu dòng tiền rút khỏi nước này tăng mạnh, Bloomberg cho biết.

Bộ Kinh tế nước này cũng nâng dự báo số vốn chảy khỏi Nga năm nay lên 100 tỷ USD, từ 90 tỷ USD trước đó. Họ ước tính số liệu này có thể giảm xuống 50 tỷ USD năm tới, nếu tình hình địa chính trị ổn định và lãi suất cho vay không thay đổi.

Báo cáo trên được đưa ra trong bối cảnh đồng rouble Nga liên tục mất giá, sđặc biệt sau thông tin Nga gần như không tăng trưởng trong tháng 8. Hôm qua, đồng tiền này lại giảm 0,8%, lập đáy mới so với USD.
Rouble Nga đang mất giá kỷ lục so với USD. Ảnh: AFP
Rouble Nga đang mất giá kỷ lục so với USD. Ảnh: AFP
Một trong các nguyên nhân các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga quanh vấn đề Ukraine không có dấu hiệu sẽ chấm dứt sớm. Các công ty Nga đã bị cô lập khỏi thị trường tài chính quốc tế, buộc họ phải huy động vốn trong nước để trả nợ. "Tôi cho rằng đồng rouble đã bị bán quá đà. Chúng tôi đều kỳ vọng rouble sẽ mạnh lên", ông Alexander Ulyukayev – Bộ trưởng Kinh tế Nga cho biết.

Kinh tế Nga có rất ít dấu hiệu khởi sắc. GDP nước này gần như không tăng trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, và thậm chí còn giảm 0,4% nếu so với tháng 7. Tuy nhiên, nhập khẩu giảm xuống do kinh tế chậm tăng trưởng và lệnh cấm nhập từ các nước phương Tây đã giúp thặng dự thương mại của Nga tăng 17% trong tháng 8, lên 16,6 tỷ USD. Việc này có thể hỗ trợ phần nào cho đồng rouble.

Dù nội tệ đã mất giá nhiều tháng nay, Ngân hàng trung ương Nga vẫn chưa muốn can thiệp và cho rằng sẽ vẫn hướng tới mục tiêu thả nổi đồng rouble trong năm tới. Đồng rouble yếu đã gây sức ép lên khối nợ của các công ty và lạm phát vốn đang ở mức cao tại Nga.

"Các khách hàng của tôi vẫn chưa lo lắng. Nhưng họ đã bắt đầu hỏi khi nào Nga sẽ kiểm soát vốn", một nhân viên ngân hàng phương Tây tại Moscow cho biết.

"Ngân hàng trung ương có thể sẽ bắt đầu hỗ trợ đồng rouble năm 2015. Chúng tôi cho rằng họ có thể từ bỏ mục tiêu lạm phát nếu áp lực lên nội tệ gia tăng đáng kể trong năm tới", các nhà phân tích tại Bank of America/Merrill Lynch nhận xét.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ