Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nga đạt bước tiến ở Donbass, Điện Kremlin bác khả năng Ukraine xoay chuyển chiến sự

Kinhtedothi - Điện Kremlin bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát, trong bối cảnh quân đội Nga vừa thông báo đã giành thêm các vị trí trọng yếu ở vùng Donbass.

Nga chiếm làng Kirovsk, tiến sát Krasny Liman

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/9 thông báo, lực lượng quân đội nước này đã bất ngờ mở đợt tấn công vào các vị trí của Ukraine ở phía bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), chiếm được làng Kirovsk (Ukraine gọi là Zarechnoye).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, làng Kirovsk được chính quyền Kiev xây dựng thành pháo đài kiên cố, với từng ngôi nhà, tầng hầm được chuyển thành công sự, khu vực xung quanh rải nhiều mìn và được bảo vệ bởi tới 19 tiểu đoàn. Tuy nhiên, lực lượng Nga đã bí mật vượt sông Zherebets, đột phá phòng tuyến và tiến vào ngoại ô phía tây của ngôi làng.

Hiện quân đội Nga đang truy quét các đơn vị còn sót lại của Lữ đoàn cơ giới 63 thuộc quân đội Ukraine.

Quân đội Nga mở rộng kiếm soát tại vùng Donbass. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định việc giành được làng Kirovsk sẽ mở đường để tiến sát các vị trí quan trọng khác tại Donetsk như thị trấn Krasny Liman, trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine, cách làng Kirovsk khoảng 8 km. Nga đã chiếm được thị trấn Krasny Liman ngay giai đoạn đầu của cuộc xung đột, nhưng lực lượng Ukraine giành lại quyền kiểm soát vào cuối năm 2022.

Cùng ngày, Cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Igor Kimakovsky, cho biết quân Nga đã gần như bao vây hoàn toàn thành phố Krasnoarmeysk. “Các lực lượng của quân đội Nga đang gây áp lực mạnh lên đối phương tại TP Krasnoarmeysk. Lực lượng Ukraine bị dồn chặt từ ba hướng”, ông Kimakovsky nói, đồng thời cho biết Kiev đang nỗ lực điều thêm dự bị và sử dụng đơn vị máy bay không người lái để củng cố tuyến phòng thủ tại khu vực này.

Điện Kremlin: khó có kịch bản Ukraine giành lại lãnh thổ

Trước tuyên bố từ phía Mỹ cho rằng Ukraine có thể dùng biện pháp quân sự để giành lại lãnh thổ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/9 khẳng định nhận định này “không phù hợp với thực tế trên chiến trường hiện nay”.

“Vị thế của Ukraine lúc này đã xấu đi rất nhiều so với trước, và tình hình sẽ ngày càng khó khăn hơn. Chúng tôi cho rằng việc khuyến khích Kiev kéo dài chiến sự và nuôi ảo tưởng giành lại lãnh thổ là một sai lầm,” ông Peskov nhấn mạnh trong bài trả lời phỏng vấn đài RBC hôm thứ Tư.

Người phát ngôn Điện Kremlin đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vẫn đang được triển khai nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia “cho hiện tại và cho nhiều thế hệ mai sau”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thay đổi lập trường về xung đột Ukraine khi cho rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/9, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Trump nói rằng ông tin Kiev “ở vào vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ” nếu Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tiếp tục hỗ trợ.

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn đài RBC, ông Peskov cáo buộc phía Kiev “không hề thể hiện mong muốn thực sự” trong việc thực hiện những bước đi khó khăn cần thiết để đàm phán hòa bình với Nga. Quan chức Điện Kremlin cho rằng chiến lược truyền thông của Ukraine chủ yếu xoay quanh các đề xuất liên tục thay đổi, thay vì tập trung vào tiến trình hòa bình thực chất.

Ông Peskov khẳng định, Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng gặp trực tiếp ông Zelensky, nhưng chỉ sau khi công tác chuẩn bị cần thiết được tiến hành.

Tuyên bố trên được người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và gợi ý Kazakhstan có thể là nước tổ chức cuộc gặp này.

Trong một diễn biến liên quan, ông Rodion Miroshnik - Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga về tội ác chiến tranh, hôm thứ Tư đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Zelensky tận dụng chuyến thăm Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) để kêu gọi viện trợ tài chính và vũ khí, thay vì thúc đẩy đối thoại để chấm dứt chiến sự. “Ông Zelensky không nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao, thay vào đó chỉ mong muốn nhận thêm viện trợ tài chính và vũ khí để kéo dài cuộc xung đột”, ông Miroshnik viết trên Telegram ngày 24/9.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý thêm rằng Ukraine đã gia tăng các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào khu vực dân cư ở Belgorod, Kherson, Zaporozhye, Donetsk, Lugansk và Crimea ngay trước thời điểm diễn ra các cuộc họp quan trọng của Đại Hội đồng Liên hợp quốc.

Điện Kremlin bình luận về  kết quả đàm phán Nga - Mỹ

Điện Kremlin bình luận về  kết quả đàm phán Nga - Mỹ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ