Điện Kremlin bình luận về kết quả đàm phán Nga - Mỹ
Kinhtedothi - Quan chức Điện Kremlin cho biết, các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ sẽ khó mang lại kết quả nhanh chóng do hai nước đang đối mặt với lượng lớn các vấn đề tồn đọng chưa được giải quyết trong quan hệ song phương.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass
Trong bài trả lời phỏng vấn truyền thông Nga hôm 13/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng “mọi việc đang diễn ra rất tốt”, khi được hỏi về kết quả đàm phán nhằm cải thiện quan hệ căng thẳng giữa Moscow và Washington.
Ông Peskov cho biết, các kênh liên lạc giữa hai nước đang được duy trì ở nhiều cấp độ, bao gồm Bộ Ngoại giao, các cơ quan tình báo và Đặc phái viên về đầu tư, ông Kirill Dmitriev.
Hãng thông tấn Tass ngày 13/4 dẫn lời ông Peskov: “Thật không thể kỳ vọng vào bất kỳ kết quả tức thì nào. Các vấn đề quá phức tạp đã bị bỏ mặc trong một thời gian dài”.
Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh: “Chúng tôi đang cùng đi trên con đường này, rất kiên nhẫn. Hiện tại vẫn còn nhiều bước phải thực hiện, nhưng điều quan trọng là phải hiểu mức độ nghiêm trọng của những tổn hại đã gây ra cho quan hệ song phương Nga - Mỹ dưới thời chính quyền trước. Giờ đây, chúng tôi đang tiến hành công việc tỉ mỉ để khắc phục hậu quả đó”.
Ông Peskov cũng bình luận về kỳ vọng rằng các cuộc đàm phán Nga-Mỹ sẽ nhanh chóng cải thiện quan hệ giữa hai bên: “Kỳ vọng của công chúng và báo chí luôn có xu hướng nghiêng về chủ nghĩa tối đa. Trên thực tế, tình hình có phần khác biệt, phức tạp hơn nhiều, đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn và cần thêm thời gian”.
Khi được hỏi liệu một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có đang đến gần hay không, ông Peskov cho biết hai bên “đang cùng nhau tiến bước rất kiên nhẫn trên con đường này”. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng một cuộc gặp như vậy “cần nhiều chuẩn bị hơn và cần thêm thời gian”.
Nga và Mỹ vừa tiến hành vòng đàm phán thứ 2 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 10/4, tập trung vào bình thường hóa hoạt động của các phái bộ ngoại giao của hai nước và loại bỏ những vướng mắc trong quan hệ song phương. Cả Moscow và Washington đều có những phát biểu đánh giá vòng đàm phán diễn ra tích cực và mang tính xây dựng.
Cuộc đàm phán đầu tiên sau nhiều năm giữa Nga và Mỹ về việc cải thiện quan hệ đã kết thúc vào tháng 3 tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi.
Ông Trump kêu gọi “ngừng nói suông” trong đàm phán hòa bình Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine có thể diễn ra tốt đẹp, nhưng quan trọng là các bên phải hành động, thay vì nói suông.
"Tôi nghĩ đàm phán Ukraine - Nga đang đi đúng hướng, các bạn sẽ sớm biết điều đó. Sẽ đến lúc bạn phải hoặc hành động hoặc im lặng. Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn", Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 12/4.
Hôm 11/4, Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.
Cuộc hội đàm, diễn ra vào thời điểm cuộc đối thoại giữa Mỹ và Nga nhằm thống nhất lệnh ngừng bắn trước khi có thể đạt được thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột Ukraine, dường như đã bị đình trệ do bất đồng về các điều kiện ngừng bắn hoàn toàn.
Tổng thống Trump đã cho thấy dấu hiệu mất kiên nhẫn, thậm chí cảnh báo báo khả năng sẽ áp đặt lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu của Nga nếu ông cảm thấy Moscow đang trì hoãn thỏa thuận.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 12/4 ca ngợi Tổng thống Trump vì cho rằng ông hiểu rõ hơn về cuộc xung đột Ukraine so với bất kỳ nhà lãnh đạo phương Tây nào khác.
"Tổng thống Trump là người đầu tiên và cho đến nay, tôi nghĩ, gần như là người duy nhất trong số các nhà lãnh đạo phương Tây nhiều lần tuyên bố việc kéo Ukraine vào NATO là một sai lầm lớn. Và đây là một trong những nguyên nhân gốc rễ mà chúng tôi đã rất nhiều lần đề cập", ông Lavrov phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Putin từ lâu đã coi việc Ukraine nghiêng về phương Tây và mong muốn gia nhập NATO là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh Nga.

Điện Kremlin lên tiếng về việc Nga-Mỹ khởi động đàm phán hợp tác đất hiếm
Kinhtedothi - Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng việc Moscow và Washington bắt đầu đàm phán về việc hợp tác khai thác đất hiếm đã đánh dấu sự khởi đầu của quá trình phục hồi quan hệ hai nước.

Các “ông lớn” EU xem tịch thu tài sản Nga là canh bạc pháp lý
Kinhteothi - Nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), bao gồm cả những “ông lớn” như Đức, Pháp, Bỉ và Italia, kịch liệt phản đối kế hoạch tịch thu khoảng 300 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng để viện trợ quân sự cho Ukraine.

Nga lên tiếng trước kế hoạch lập liên minh tự nguyện vì Ukraine của châu Âu
Kinhtedothi - Quan chức ngoại giao cấp cao của Nga tuyên bố, liên minh tự nguyện vì Ukraine không thể gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình vì được huy động từ các quốc gia không trung lập và đã công khai đứng về phía Ukraine”.