Nga để ngỏ khả năng gia hạn tiếp thỏa thuận giảm sản lượng cùng OPEC

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Năng lượng Nga cho biết nước này sẽ cùng các nước sản xuất dầu chủ chốt khác tiếp tục gia hạn thỏa thuận giảm cung dầu mỏ nếu tình hình thị trường cho phép.

Nga để ngỏ khả năng gia hạn tiếp thỏa thuận giảm sản lượng cùng OPEC.
Ngày 8/6, phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến của OPEC và các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết việc có tiếp tục gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng của liên minh này đến cuối tháng 8 hay không sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá “vàng đen”, trữ lượng dầu mỏ thế giới và mức độ tuân thủ hạn ngạch của tất cả nước thành viên.
"Điều kiện quan trọng nhất trước khi OPEC+ đưa ra quyết định điều hành sản lượng là phải căn cứ vào tình hình thị trường năng lượng, việc phục hồi của giá dầu, cũng như xem xét triển vọng nhu cầu, trong bối cảnh lượng tồn kho tăng kỷ lục trong nhiều tháng qua” - Bộ trưởng Novak cho hay.
Theo thỏa thuận cắt giảm nguồn cung được thực hiện từ đầu tháng 5, các nước OPEC+ cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5 - 6.
Cụ thể, Nga và Ả Rập Saudi cắt giảm sản lượng 2,5 triệu thùng/ngày, trong khi đó các quốc gia còn lại sẽ cắt giảm nguồn cung về mức tháng 10/2018.
Ngày 6/6, OPEC và các nước đối tác, còn được gọi là nhóm OPEC+, đã đạt được nhất trí về gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu gần 10 triệu thùng/ngày thêm 1 tháng nhằm giúp vực lại giá dầu.
Tại hội nghị trực tuyến của OPEC+, các đại biểu tham dự khẳng định toàn bộ các nước đã nhất trí với thỏa thuận mới.
Theo đó, nhóm OPEC+ sẽ duy trì cắt giảm sản lượng dầu ở mức 9,7 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng 7, thay vì cắt giảm 7,7 triệu thùng/ngày sau thời điểm tháng 6 như kế hoạch./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần